1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Tàu Trung Quốc lại xâm nhập hải phận Nhật Bản”

(Dân trí) - Máy bay tuần tra của Nhật Bản hôm qua đã phát hiện một tàu Trung Quốc ở khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền - Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết.

 
“Tàu Trung Quốc lại xâm nhập hải phận Nhật Bản” - 1
Vị trí đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo lực lượng trên, đây không phải là lần đầu tiên tàu Trung Quốc lại bị phát hiện xâm nhập hải phận của Nhật Bản.

Hôm 3/3, chính quyền Tokyo cũng đã phản đối việc hai máy bay của hải quân Trung Quốc bay đến gần khu vực nói trên, cụ thể là chỉ cách khoảng 55 km. Theo báo chí Nhật Bản, đây là cuộc xâm nhập gần sát quần đảo Senkaku nhất.

Hai máy bay Trung Quốc đã không bay vào không phận Nhật Bản và đã lánh xa khi thấy hai máy tiêm kích của Nhật bay đến.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, một tàu của Trung Quốc tiến đến gần khu vực quần đảo nói trên, cùng ngày Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara bày tỏ mối quan ngại sau khi Bắc Kinh thông báo tăng ngân sách quân sự 2011 lên thêm 12,7%.

Năm 2010, quan hệ giữa hai cường quốc châu Á đã trở nên căng thẳng sau vụ va chạm giữa hai tàu tuần duyên Nhật Bản với một tàu cá Trung Quốc ngay tại khu vực này. Cũng vào năm ngoái, Bắc Kinh cho biết sẽ tăng cường tuần tra ở khu vực quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, để bảo vệ tàu cá Trung Quốc tại khu vực.

Hà Khoa
Theo Japan Times, AFP