1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tiến vào Biển Đông để tiến hành các hoạt động thường kỳ ở khu vực này.

Tàu sân bay Mỹ tiến vào Biển Đông - 1

Tàu sân bay USS Nimitz tiến vào Biển Đông ngày 12/1 (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ ngày 13/1 thông báo, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz tiến hành các hoạt động thường kỳ ở Biển Đông, bao gồm huấn luyện tấn công trên biển, hoạt động bay và hoạt động chống ngầm.

Thông báo cho biết, hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải, hàng không, đồng thời duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Tuần này, Mỹ và Nhật Bản tuyên bố tăng cường sự hiện diện của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa. Hai đồng minh cũng công bố một loạt sáng kiến khác để đưa quân đội hai nước xích lại gần nhau trước sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Ngày 21/12, một máy bay chiến đấu J-11 của Hải quân Trung Quốc tiếp cận máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ ở không phận quốc tế trên Biển Đông. Theo người phát ngôn của quân đội Mỹ, máy bay của Trung Quốc áp sát, chỉ cách cánh máy bay của Mỹ khoảng 3m, buộc máy bay Mỹ phải thực hiện biện pháp an toàn, tránh va chạm trên không.

Washington sau đó đã phản ánh vụ việc với phía Bắc Kinh, coi đây là một sự việc nguy hiểm.

Trung Quốc từng chỉ trích việc Mỹ đưa các tàu và máy bay quân sự đến Biển Đông không tốt cho hòa bình và ổn định ở khu vực.

Theo USNI