1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ lần đầu đến Israel sau 17 năm

(Dân trí) - Tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ, USS George H.W. Bush, đã cập cảng Israel trong chuyến thăm đầu tiên như vậy trong 17 năm qua. Tàu này được xem là một căn cứ di động cho các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại nhóm phiến quân IS.


Tàu sân bay USS George H.W. Bush (Ảnh: U.S. Navy/Reuters)

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (Ảnh: U.S. Navy/Reuters)

RT ngày 1/7 dẫn thông tin từ truyền thông Israel cho biết tàu sân bay USS George H.W. Bush đã thả neo cách cảng Haifa ở miền bắc Israel khoảng 4 km. Con tàu dài 333 quá to để neo đậu trực tiếp tại cảng.

Hiện chưa rõ lý do của chuyến thăm lần này.Theo RT, tàu sẽ neo đậu tại cảng Haifa trong 4 ngày, và sau đó rời đi để tiếp tục các hoạt động chống khủng bố.

Theo truyền thông địa phương, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Liberman sẽ lên thăm tàu sân bay Mỹ vào ngày mai 3/7, cùng Thị trưởng Haifa Yona Yahav.

Thủy thủ đoàn của tàu dự kiến sẽ lên thăm quốc gia Do Thái trong những ngày tới và kỷ niệm ngày Quốc khánh Mỹ (4/7) tại đây.


Tàu USS George H.W. Bush tới Israel (Ảnh: Twitter)

Tàu USS George H.W. Bush tới Israel (Ảnh: Twitter)

Con tàu, được đặt theo tên vị Tổng thống thứ 41 của Israel, đã rời cảng Norfolk, Virginia hồi tháng 1 năm nay để tham gia cuộc chiến chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Tàu này chủ yếu hoạt động tại vịnh Péc-xích.

Được biên chế vào năm 2009, USS George H.W. Bush có thể chở 5.000-6.000 thủy thủ, 90 máy bay chiến đấu và trực thăng. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân, do đó có thể hoạt động khoảng 20 năm mà không cần tiếp nhiên liệu.

An Bình