1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm Triều Tiên hư hỏng nặng sau khi thử tên lửa

(Dân trí) - Tàu ngầm có thể phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên bị cho là hư hại nặng sau đợt phóng thử tên lửa không thành công hôm 28/11 vừa qua, theo nguồn tin tình báo quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trên tàu ngầm. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát trên tàu ngầm. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Hôm 28/11, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo KN-11 từ tàu ngầm lớp Sinpo tại vùng biển Nhật Bản, tuy nhiên, vụ thử nghiệm thất bại. Hiện chi tiết về tình trạng hư hại của tàu ngầm trên chưa được tiết lộ. Việc đánh giá hư hại dựa trên các mảnh vỡ do vệ tinh Mỹ chụp được và qua các phương tiện hỗ trợ kỹ thuật tình báo khác.

Thất bại này có thể coi là bước lùi đáng kể trong chương trình phát triển tàu ngầm phóng tên lửa của Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đang tăng cường kho tên lửa tầm xa, trong đó có nhiều tên lửa loại KN-08.

KN-11 SLBM là một phần trong kế hoạch của Triều Tiên phát triển tàu ngầm mang tên lửa có khả năng tấn công các mục tiêu ở Mỹ, trong khu vực cũng như các mục tiêu ở vị trí cực xa. Ngoài ra, Triều Tiên được cho là đã sở hữu một số lượng nhỏ đầu đạn hạt nhân dành cho tên lửa.

Bruce Bechtol, cựu chuyên gia Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ kiêm chuyên gia về vấn đề Triều Tiên cho rằng, Triều Tiên đang nỗ lực phát triển loại tàu ngầm và tên lửa có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu ở châu Á cũng như mục tiêu ở Mỹ.

Tàu ngầm SLBM của Bình Nhưỡng từng lộ diện khi bị vệ tinh Mỹ chụp được hình ảnh tại một xưởng đóng tàu ở cảng Sinpo của Triều Tiên. Thiết kế của tàu này khá giống tàu JL-2 SLBM của Trung Quốc và đã làm dấy lên đồn đoán Bình Nhưỡng và Bắc Kinh cùng hợp tác phát triển loại tàu này.

Minh Phương

Theo Washington Free Beacon