1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu lặn tiên tiến nhất Trung Quốc dự kiến lặn xuống Biển Đông

(Dân trí) - Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin chiếc tàu lặn đã đạt kỷ lục lặn sâu mới của nước này sẽ lặn xuống Biển Đông vào năm tới.

 
Tàu Jiaolong đạt kỷ lục lặn sâu hơn 7.000m vào tháng trước.
Tàu Jiaolong đạt kỷ lục lặn sâu hơn 7.000m vào tháng trước.

China Daily dẫn lời Hiệp hội tài nguyên khoáng sản và nghiên cứu đại dương Trung Quốc cho biết đây là một phần “chuẩn bị cho sứ mệnh khai mỏ thương mại dưới đáy biển trong tương lai”.

 

Biển Đông hiện là điểm nóng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển, chồng lấn lên cả các vùng biển của các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam và Philippines.

 

China Daily cho biết Jiaolong, tàu lặn có người lái có kỹ thuật tiên tiến nhất Trung Quốc, sẽ thực hiện sứ mệnh vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm sau. Tháng trước tàu này đã lặn xuống được độ sâu hơn 7.000m ở Đại Tây Dương.

 

Cũng theo China Daily Jiaolong cho phép Trung Quốc có khả năng khám phá 99% đáy biển của thế giới. Và sứ mệnh đầu tiên ở Biển Đông là nhằm nghiên cứu “sự hình thành và tiến hóa” của lòng Biển Đông.

 

Trung Quốc ước tính Biển Đông nắm giữ trữ lượng hơn 213 triệu thùng dầu, tương đương với ít nhất 80% trữ lượng dầu của Ả rập Xê út. Đây chính là điều hấp dẫn Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới và phải nhập khẩu hơn một nửa nhu cầu dầu lửa.

 

Vũ Quý

Theo China Daily, China Daily