1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tập đoàn Crocus của Nga cam kết khôi phục lại nhà hát sau vụ khủng bố

Thanh Thành

(Dân trí) - Chủ sở hữu nhà hát bị phá hủy trong vụ xả súng hàng loạt và đốt phá khiến nhiều người thiệt mạng ở Nga đã khẳng định sẽ nhanh chóng khôi phục lại tòa nhà này.

Tập đoàn Crocus của Nga cam kết khôi phục lại nhà hát sau vụ khủng bố - 1

Hiện trường vụ khủng bố ở hội trường biểu diễn trong khu phức hợp mua sắm và giải trí ở ngoại ô thủ đô Moscow, Nga (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 24/3, Tập đoàn Cocrus của tỷ phú Aras Agalarov nhấn mạnh sẽ khôi phục lại tòa nhà Crocus City Hall này.

Tại hiện trường sau vụ tấn công vào tối 22/3, tất cả những gì còn sót lại của tòa nhà Crocus City Hall, tọa lạc khu vực ngoại ô Moscow chỉ là những dầm đỡ bằng sắt cháy và khung thép của hàng trăm ghế ngồi.

Trung tâm có sức chứa hơn 6.000 chỗ ngồi này được Tập đoàn Crocus của tỷ phú Aras Agalarov xây dựng vào năm 2009. Đây là một phần của khu phức hợp rộng lớn gồm các trung tâm mua sắm, nhà hàng và khách sạn ở rìa phía Tây thủ đô, ngay bên ngoài đường vành đai Moscow.

"Chúng ta sẽ không bao giờ quên những người đã bị biến thành nạn nhân của bọn khủng bố. Những gì đã bị bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng phá hủy sẽ được khôi phục", đại diện Tập đoàn Crocus nhấn mạnh trong tuyên bố.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về tổ chức thực sự đứng sau vụ việc kinh hoàng này.

Các tay súng mặc đồ ngụy trang đã dùng súng tự động tấn công vào phòng hòa nhạc ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô Piknik bắt đầu buổi biểu diễn mang tên "Afraid of Nothing".

Tòa nhà bị đốt cháy, sau đó phần mái sụp xuống và hàng trăm lính cứu hỏa đã phải chiến đấu trong nhiều giờ để nỗ lực khống chế ngọn lửa, ngăn lan rộng.

Theo Reuters