1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân vương Malaysia tuyên thệ, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm làm vua

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tiểu vương Ibrahim đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Quốc vương mới của Malaysia, bắt đầu nhiệm kỳ làm vua kéo dài 5 năm.

Tân vương Malaysia tuyên thệ, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm làm vua - 1

Tân vương Malaysia Ibrahim ibni Almarhum Sultan Iskandar (Ảnh: CNA).

Reuters đưa tin, Tiểu vương Ibrahim từ bang miền nam Johor đã nhậm chức Quốc vương mới của Malaysia vào ngày 31/1. Ông đã làm lễ tuyên thệ tại cung điện hoàng gia ở Kuala Lumpur.

Chế độ quân chủ lập hiến ở Malaysia được coi là độc nhất vô nhị trên thế giới. Ngôi quốc vương sẽ không được kế tục theo kiểu cha truyền con nối mà được luân chuyển giữa các tiểu vương đứng đầu 9 bang Negeri Sembilan, Selangor, Perlis, Terengganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor và Perak. Tại các bang, ngôi tiểu vương vẫn duy trì theo cơ chế thừa kế từ cha sang con.

Hiến pháp liên bang quy định 9 người cai trị sẽ có nghĩa vụ bầu ra người làm vua trong nhiệm kỳ 5 năm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, họ sẽ tiếp tục quá trình nhường ngôi cho nhau. Có thể nói tại Malaysia, ngai vàng chỉ có một nhưng các quốc vương thì được luân chuyển.

Tại Malaysia, chế độ quân chủ chủ yếu đóng vai trò mang tính nghi lễ, nhưng ảnh hưởng của chức vụ này đã gia tăng đã tăng trong những năm gần đây, khi quốc vương phải sử dụng quyền lực để giải quyết một số bất đồng trong bộ máy chính trị của đất nước.

Tân vương Malaysia tuyên thệ, bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm làm vua - 2

Quốc vương Ibrahim Sultan Iskandar giơ tay chào đội danh dự, bên cạnh Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại Cung điện Quốc gia ở Kuala Lumpur, Malaysia 31/1 (Ảnh: Reuters).

Tân vương Ibrahim, 65 tuổi, kế nhiệm ngôi vua từ cựu vương Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, người sẽ trở lại lãnh đạo bang Pahang sau khi hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm làm vua.

Tân vương Ibrahim nổi tiếng với bộ sưu tập ô tô và xe máy hạng sang. Ông cũng tham gia kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, từ bất động sản đến khai thác mỏ.

Theo Reuters