1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Myanmar:

Tân tổng thống nhậm chức, hội đồng cầm quyền cũ giải thể

(Dân trí) - Tổng thống đắc cử U Thein Sein và hai phó tổng thống U Tin Aung Myint Oo và Sai Mauk Kham của Myanmar hôm nay đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của các thành viên trong quốc hội.

 
Tân tổng thống nhậm chức, hội đồng cầm quyền cũ giải thể - 1


Ông Thein Sein được bầu làm tổng thống trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 4/2

Lễ tuyên thệ diễn ra cùng thời điểm giải tán Hội đồng Hòa Bình và Phát triển Nhà nước (SPDC) cầm quyền trước đó và chuyển giao quyền lực cho chính phủ dân sự mới.

Những tin trên đã được cựu Chủ tịch SPDC, Thống tướng Than Shwe xác nhận và đài truyền hình nước này đưa tin. “Kể từ lúc nội các mới tuyên thệ nhậm chức, SPDC đã chính thức được giải thể”, ông Than Shwe nói.

Trong khi đó, theo báo chí địa phương, Tướng Min Aung Hlaing đã được bổ nhiệm là Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, một vị trí được ông Than Shwe nắm giữ cho đến thời điểm đó.

Tổng thống U Thein Sein cũng công bố danh sách nội các gồm 30 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng – Tướng Hla Min, Bộ trưởng Nội vụ - Trung tướng Ko Ko, Bộ trưởng Các vấn đề biên giới và phát triển công nghiệp – Thiếu tướng Thein Htay và Ngoại trưởng U Wunna Maung Lwin.

Trong cuộc bầu cử tại Quốc hội Myanmar ngày 4/2, ông Thein Sein thuộc đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP), Thủ tướng chính phủ sắp mãn nhiệm, được bầu làm tổng thống. Hai ông Sai Mauk Kham và U Tin Aung Myint O, cùng thuộc USDP, được bầu làm phó tổng thống.

Ông Thein Sein bắt đầu nắm giữ cương vị thủ tướng trong chính quyền quân sự Myanmar từ tháng 10/2007 và hiện là Chủ tịch USDP. Việc bổ nhiệm ông làm tổng thống được coi là bước cuối cùng trong tiến trình tiến tới nền dân chủ của Myanmar kể từ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2010.

Theo Hiến pháp Myanmar, nhiệm kỳ của tổng thống và phó tổng thống là 5 năm. Tổng thống có quyền bổ nhiệm tổng tư lệnh quân đội, những người đứng đầu các vùng và các bang cùng một số thành viên nội các.

Hà Khoa
Theo Xinhua, AFP