1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Mỹ

(Dân trí) - Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye sẽ thăm Washington vào tháng 5 để hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm qua.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye.

Trong một bài phát biểu tại tổ chức Asia Society ở New York, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tom Donilon cho hay Tổng thống Obama đã mời bà Park tới Mỹ và “chúng tôi đang mong chờ được đón tiếp bà ấy tới Nhà Trắng vào tháng 5”.

Ông Donilon vừa trở về từ Seoul trong chuyến thăm mà trong đó ông đã nhấn mạnh cam kết kiên định của Mỹ nhằm bảo vệ Hàn Quốc.

Tổng thống Park, người mới nhậm chức 2 tuần trước, “đã đưa ra cam kết nhằm hiện đại hóa liên minh giữa 2 nước và tiếp tục nỗ lực hợp tác về một loạt các vấn đề toàn cầu và khu vực”, theo ông Donilon.

Hôm qua, bà Park đã chủ trì phiên họp nội các đầu tiên với chính phủ mới trong bối cảnh Seoul đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng với Triều Tiên.

Kể từ khi nhậm chức, bà Park đã nỗ lực thành lập nội các nhưng một cuộc tranh cãi trong quốc hội đã trì hoãn việc phê chuẩn các đề cử quan trọng.

Trong khi Triều Tiên đe dọa một cuộc chiến tổng lực và tuyên bố hủy các thỏa thuận hòa bình liên Triều, bà Park vẫn chưa có bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tình báo và cố vấn an ninh quốc gia.

Bà Park từng cam kết xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng trong chiến dịch tranh cử, nhưng các kế hoạch của bà đã bị cản trở do vụ phóng tên lửa tầm xa vào tháng 12 năm ngoái và vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng trước.

Bình Nhưỡng đã gia tăng các lời đe dọa chiến tranh do các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, vốn bắt đầu hôm qua.

“Tại Nhật Bản và Hàn Quốc, Mỹ có thể trông đợi các nhà lãnh đạo mới, vốn cam kết hợp tác an ninh chặt chẽ với Mỹ”, ông Donilon cho hay.

Nhưng ông Donilon nói thêm rằng “rõ ràng là việc duy trì an ninh tại một khu vực năng động sẽ cần sự hợp tác ba bên chặt chẽ hơn từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ”.

An Bình
Theo AFP