1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân thủ tướng Ấn Độ nhậm chức, công bố nội các mới

(Dân trí) - Tân thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/5 đã công bố nội các mới, trong đó “ghế” nóng Bộ trưởng quốc phòng kiêm Bộ trưởng tài chính được trao cho luật sư Arun Jaitley. Vị trí Bộ trưởng ngoại giao thuộc về một chính trị gia là nữ.

Danh sách các Bộ trưởng mới của Ấn Độ đã được công bố sáng nay trong thông báo chính thức của chính phủ nước này, một ngày sau khi ông Modi và các cộng sự tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ trang trọng tại New Delhi.

Tân thủ tướng Ấn Độ (phải) tuyên thệ nhậm chức
Tân thủ tướng Ấn Độ (phải) tuyên thệ nhậm chức

“Tôi, Narendra Damodardas Modi, tuyên thệ nhân danh Chúa sẽ đảm bảo sự toàn vẹn của Ấn Độ”, ông Modi tuyên bố bằng tiếng Hindu. “Tôi sẽ làm việc không sợ hãi, không giận dữ hay thù hằn, và đem công lý đến cho tất cả mọi người như hiến pháp quy định”.

Buổi lễ nhậm chức được tổ chức ngoài trời, với sự tham dự của lãnh đạo tòan bộ 7 quốc gia Nam Á, cùng với Mauritius.

Đảng BJP cánh hữu của ông Modi đã giành chiến thắng vang dội trước đảng Quốc đại cánh tả trong cuộc bầu cử vừa qua, sau khi công chúng Ấn Độ nổi giận về tình trạng tăng trưởng yếu, lạm phát cao trong khi tham nhũng lan tràn, còn hệ thống chính trị hầu như tê liệt.

Kinh tế nước này chỉ tăng trưởng ở mức 4,9%, bằng khoảng một nửa tốc độ tăng trưởng năm 2011. Trong khi đó lạm phát hiện lên tới 8,6%/năm.

“Ghế nóng” có chủ

Sau buổi lễ, ông Rajnath Singh, người hiện là chủ tịch đảng Bharatiya Janata (BJP) của ông Modi đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng nội vụ, trong khi bà Maneka Gandhi, người chị em dâu của nhà lãnh đạo đảng đối lập Sonia Gandhi, sẽ là Bộ trưởng phát triển phụ nữ và trẻ em.

Buổi lễ được tổ chức long trọng với 3000 khách mời
Buổi lễ được tổ chức long trọng với 3000 khách mời

Tổng cộng nội các Ấn Độ sẽ gồm 24 thành viên, kể cả ông Modi. Chiếc “ghế” được xem như nóng nhất trong nội các mới là Bộ trưởng tài chính được trao cho vị luật sư doanh nghiệp danh tiếng Arun Jaitley, người đồng thời sẽ lãnh đạo Bộ quốc phòng.

Không lâu sau khi chính thức được bổ nhiệm, ông Jaitley khẳng định chính phủ đã được trao quyền một cách mạnh mẽ để cải cách nền kinh tế đang sa sút, vốn đang tăng trưởng dưới mức 5%, thấp nhất một thập niên trở lại đây.

“Tôi hòan toàn hiểu rõ thực tế rằng tôi được yêu cầu nhận nhiệm vụ ở một thời điểm khó khăn, đặc biệt là khi cần phải khôi phục niềm tin trong nền kinh tế Ấn Độ”, vị Bộ trưởng 61 tuổi khẳng định với các phóng viên tại New Delhi.

Ông Jaitley sẽ là Bộ trưởng quốc phòng kiêm Bộ trưởng tài chính của Ấn Độ
Ông Jaitley sẽ là Bộ trưởng quốc phòng kiêm Bộ trưởng tài chính của Ấn Độ

“Thách thức hiện tại là rõ ràng. Chúng ta phải tìm lại tốc độ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát và chắc chắn phải tập trung vào sự củng cố tài khóa”, ông Jaitley nói.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại, ông Jaitley từng là Bộ trưởng thương mại trong chính phủ khi BJP nắm quyền trước đây. Ông khẳng định các chính sách mới sẽ sớm được công bố, nhưng nhấn mạnh vào sự cân bằng giữa lãi suất và kiềm chế lạm phát.

Vị trí Bộ trưởng ngoại giao được trao cho bà Sushma Swaraj, 62 tuổi, gương mặt nữ tiêu biểu của BJP cả trong và ngòai quốc hội. Bà Swaraj từng là nữ lãnh đạo đầu tiên của Delhi năm1998, và đã đại diện cho các bang Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand và Madhya Pradesh tại Quốc hội.

Cuộc gặp lịch sử với thủ tướng Pakistan

Trong ngày hôm nay, ông Narendra Modi sẽ có cuộc gặp rất được chú ý với người đồng cấp phía quốc gia láng giềng Pakistan Nawaz Sharif.

Ông Modi sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Pakistan Sharif
Ông Modi sẽ có cuộc gặp với thủ tướng Pakistan Sharif

Theo các nhà phân tích, chuyến thăm của ông Nawaz Sharif tới Ấn Độ có thể là tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân và thường công khai đối đầu.

Ấn Độ và Pakistan đã có 3 cuộc chiến tranh kể từ sau khi giành độc lập khỏi thực dân Anh năm 1947.

Quan hệ ngoại giao giữa hai nước đổ vỡ sau vụ các tay súng Pakistan tấn công trung tâm tài chính Mumbai năm 2008, làm 166 người thiệt mạng. Giới chức Ấn Đọ cáo buộc nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba tại Pakistan đứng sau vụ tấn công này.

Hiên chưa rõ ông Modi sẽ thảo luận điều gì với ông Sharif, nhưng có thể vị tân thủ tướng sẽ yêu cầu giới chức Pakistan đẩy mạnh việc điều tra vụ tấn công Mumbai và đưa các nghi phạm ra xét xử. Ông cũng có thể đề nghị Pakistan có hành động chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo hoạt động bên ngoài Pakistan, để ngăn ngừa các cuộc tấn công tiếp theo vào Ấn Độ.

Thanh Tùng
Tổng hợp