1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tấn công khủng bố tại Trung Quốc, 21 người chết

(Dân trí) – Chiều qua, một vụ tấn công đẫm máu được chính quyền địa phương miêu tả là “hành động khủng bố bạo lực” đã xảy ra tại khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc. 21 người, trong đó có nhiều cảnh sát, đã thiệt mạng. 6 kẻ “khủng bố” bị bắn chết tại chỗ.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo tờ nhật báo Thượng Hải, vụ tấn công xảy ra vào lúc 13 giờ 30 phút khi 3 nhân viên cộng đồng đang tới thăm một gia đình tại huyện Bachu, thành phố Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương.

Khi đó những nhân viên này đã thấy một số người khả nghi mang theo những con dao quân dụng, loại thường chỉ được trang bị cho lực lượng thực thi pháp luật. Sau khi báo cáo vụ việc lên cấp trên, cả 3 nhân viên trên bị những kẻ có vũ trang nấp sẵn trong nhà khống chế, bắt làm con tin.

Khi cảnh sát và chính quyền địa phương tới hiện trường để xử lý vụ việc họ đã bị những kẻ có vũ trang trên tấn công. 3 con tin bị sát hại ngay tại chỗ trước khi chúng phóng hỏa đốt ngôi nhà.

6 trong số những kẻ tấn công bị bắn chết trong lúc giao tranh với cảnh sát, 8 kẻ khác bị bắt giữ và lực lượng chức năng đã kiểm soát được tình hình. Những điều tra ban đầu cho thấy băng đảng trên đã lên kế hoạch thực hiện các hành vi khủng bố.

Trong khi đó hãng tin AFP dẫn nguồn tin của chính quyền địa phương khẳng định số người thiệt mạng là 21, trong đó có 15 người là cảnh sát và nhân viên hoạt động xã hội. 6 kẻ còn lại là thủ phạm vụ tấn công.

“Tổng cộng 21 người đã thiệt mạng…bao gồm các nhân viên xã hội và cảnh sát”, một quan chức họ Cao thuộc văn phòng thông tin của chính quyền tỉnh trên cho biết.

Ngoài ra, mạng thông tin Tianshan Net, một website của chính quyền địa phương thì khẳng định đã có đấu súng xảy ra trong lúc cảnh sát đi lục soát nhà của những người bị nghi tàng trữ súng. Vụ việc khiến 15 người gồm cảnh sát và nhân viên công tác xã hội thiệt mạng, trong đó có 11 người thuộc dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Ông Cao đã xác nhận nội dung bài báo trên nhưng cho biết ông không rõ có bao nhiêu cảnh sát thiệt mạng.

Trong khi đó hãng tin Tân Hoa Xã của chính phủ Trung Quốc chỉ đưa tin ngắn gọn “những vụ tấn công bạo lực” tại Tân Cương đã khiến nhiều người chết mà không cho biết gì thêm.

Thanh Tùng
Tổng hợp