1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban trả tự do cho một kỹ sư Mỹ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính quyền Taliban đã đồng ý trả tự do cho một kỹ sư Mỹ để đổi lấy một chỉ huy Taliban bị Mỹ bắt giữ với cáo buộc buôn ma túy.

Taliban trả tự do cho một kỹ sư Mỹ - 1
Phó Thủ tướng chính quyền Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mullah Mohammad Yaqoob Mujahid cùng Bashar Noorzai (áo trắng), người vừa được Mỹ trả tự do hôm 19/9 (Ảnh: Reuters).

Giới chức Taliban ở Afghanistan hôm 19/9 cho biết kỹ sư Mỹ Mark Frerichs, người bị lực lượng Taliban bắt giữ vào năm 2020 khi đang làm việc tại quốc gia này, đã được trả tự do.

Đổi lại, Mỹ đã trao trả cho phía Afghanistan Bashar Noorzai, một chỉ huy chiến trường khét tiếng của Taliban. Noorzai bị bắt và giam giữ từ năm 2005 với cáo buộc buôn lậu lượng ma túy trị giá hơn 50 triệu USD tới Mỹ và châu Âu.

Vụ trao đổi tù nhân đã được tiến hành tại sân bay Kabul hôm 19/9. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký quyết định ân xá cho Bashar Noorzai.

Frerichs, một cựu lính hải quân Mỹ đến từ bang Illinois, đã được đưa tới Doha, Qatar trên một máy bay quân sự vào chiều cùng ngày. Theo các quan chức ngoại giao Mỹ, kỹ sư này hiện có sức khỏe tốt.

Cuộc trao đổi tù nhân này là một trong những động thái giao thiệp hiếm hoi giữa Mỹ và Afghanistan kể từ khi những binh sĩ cuối cùng của Washington D.C đã rời khỏi Kabul vào ngày 30/8/2021.

Một năm sau ngày Taliban giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn Afghanistan, quốc gia Tây Nam Á này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng và nạn đói được đánh giá là có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người hơn so với 20 năm chiến tranh đã qua.

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế (IRC) dự báo khoảng 97% dân số Afghanistan phải sống dưới mức nghèo khổ vào cuối năm nay. Afghanistan hiện cần khoản viện trợ trị giá 4,47 tỷ USD để có thể giảm áp lực đói nghèo. Mặc dù vậy, cho đến nay, thế giới vẫn chưa mở rộng quy mô tài trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu này do những lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền Taliban chưa được gỡ bỏ.

Theo Reuters