1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tài xế Ấn Độ bắt buộc phải học cách tôn trọng phụ nữ

(Dân trí) - Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã yêu cầu tất cả các tài xế taxi và xe điện 3 bánh phải tham dự chương trình đào tạo về đảm bảo an toàn cho hành khách nữ cũng như đối xử tôn trọng với họ.

Yêu cầu được đưa ra sau hàng loạt vụ tấn công tình dục xảy ra tại thành phố này mà thủ phạm không ai khác chính là những tài xế, đặc biệt là vụ một phụ nữ 26 tuổi bị tài xế taxi Uber hãm hiếp đầu tháng 12 vừa qua.

Người phụ nữ này đã dùng điện thoại thông minh để gọi một chiếc taxi Uber vào đêm ngày 5/12, nhưng sau đó, tài xế đưa cô đến một nơi hoang vắng và giở trò hãm hiếp.

Bắt đầu từ tháng 1/2014, Sở Giao thông Vận tải New Delhi đã tổ chức một chương trình đào tạo kéo dài 2 giờ gồm nhiều lớp học khác nhau cho khoảng 100.000 tài xế xe điện 3 bánh tại New Delhi. Đã có 45.000 học viên được nhận chứng chỉ đào tạo.

Chương trình đào tạo cho các tài xế tại New Delhi được tổ chức vào hồi tháng 1/2014

Chương trình đào tạo cho các tài xế tại New Delhi được tổ chức vào hồi tháng 1/2014

Sau vụ việc ngày 5/12, Sở Giao thông Vận tải đã bắt buộc các tài xế phải tham dự chương trình này. Nhân viên thuộc Tổ chức Từ thiện Sức khỏe Tinh thần Manas sẽ tham gia trợ giúp việc giảng dạy.

Sau khi các tài xế xe điện 3 bánh kết thúc khóa học, ban tổ chức sẽ phát cho họ một miếng dán có dòng chữ “Xe có trách nhiệm tôn trọng và bảo vệ phụ nữ” để họ dán sau xe.

Chương trình đào tạo cho các tài xế tại New Delhi được tổ chức vào hồi tháng 1/2014

Sau khi nhận được chứng chỉ, tài xế xe điện 3 bánh nhận được miếng dán có khẩu hiện tôn trọng và bảo vệ phụ nữ

Ấn Độ tập trung hơn tới vấn đề đảm bảo an toàn cho phụ nữ kể từ khi xảy ra vụ hãm hiếp và giết chết một sinh viên 23 tuổi trên xe buýt tại Delhi cách đây 2 năm trước. Trước sự lên án của dư luận quốc tế, chính phủ Ấn Độ đã ban hành luật mới về chống hiếp dâm nghiêm ngặt hơn, tuy nhiên, tệ nạn này vẫn còn rất nan giải tại New Delhi và nhiều khu vực khác của Ấn Độ. Theo Cục Lưu trữ Hồ sơ và Tội phạm Quốc gia, cứ 16 phút lại có một phụ nữ tại Ấn Độ bị hãm hiếp.

Trong những tháng gần đây, một số thành phố như Cochin ở bang miền nam Kerala đã ra mắt dịch vụ taxi có tên là "She Taxi". Với loại hình này, các tài xế là nữ giới, nhằm đảm bảo an toàn cho các hành khách nữ. Một doanh nghiệp "She Taxis" có 40 xe, hoạt động với khẩu hiệu “Của phụ nữ và vì phụ nữ”.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ nói rằng điều quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho hành khách nữ là cần phải giúp các các lái xe thay đổi về nhận thức và hành động để họ cư xử tôn trọng hơn với phái nữ.


Minh Việt
Theo BBC