1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tài sản hộ gia đình toàn cầu giảm lần đầu kể từ khủng hoảng tài chính 2008

Minh Phương

(Dân trí) - Lạm phát khiến tài sản hộ gia đình toàn cầu giảm khoảng 11 nghìn tỷ USD trong năm 2022.

Tài sản hộ gia đình toàn cầu giảm lần đầu kể từ khủng hoảng tài chính 2008 - 1

Năm 2022, khoảng 3,5 triệu người trên thế giới mất ngôi vị triệu phú (Ảnh minh họa: AFP).

Bloomberg dẫn báo cáo thường niên của Credit Suisse ngày 15/8 cho biết, tổng tài sản hộ gia đình toàn cầu năm 2022 giảm 2,4% xuống còn 454,4 nghìn tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên tài sản hộ gia đình toàn cầu giảm kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Trong đó, tài sản hộ gia đình ở châu Âu và Bắc Mỹ giảm 10,9 nghìn tỷ USD. Ngược lại, bất chấp tác động của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, tài sản hộ gia đình ở Nga tăng mạnh trong năm 2022. Nga có thêm 56 triệu phú.

Tài sản hộ gia đình ở khu vực Mỹ Latinh cũng tăng 2,4 nghìn tỷ USD nhờ tiền tệ tăng giá trung bình 6% so với đồng đô la Mỹ.

Khảo sát của Credit Suisse xét đến tài sản ước tính của 5,4 tỷ người trưởng thành trên khắp thế giới.

"Sự phát triển của cải đã chứng tỏ khả năng phục hồi trong kỷ nguyên Covid-19 và tăng trưởng với tốc độ kỷ lục trong năm 2021. Tuy nhiên, lạm phát, lãi suất tăng và đồng tiền mất giá đã gây ra sự đảo ngược vào năm 2022", Nannette Hechler-Fayd'herbe, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của Credit Suisse, cho biết.

Theo khảo sát, trong năm 2022, số lượng triệu phú toàn cầu giảm 3,5 triệu người, xuống còn 59,4 triệu người, và 1% người giàu có nhất thế giới hiện nắm khoảng 44,5% tài sản toàn cầu.

Các chuyên gia của Credit Suisse dự đoán tài sản toàn cầu sẽ tăng khoảng 38% lên 629 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Số triệu phú cũng có thể tăng lên 86 triệu người vào năm đó.

Theo Bloomberg