1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

T-72 bị đánh bay giáp trên chiến trường Syria?

Sau hàng loạt pha thoát hiểm ấn tượng của T-72 Syria, chiến tăng này liên tiếp bị phiến quân bắn phá không thương tiếc khiến nhiều người bất ngờ.

Bay mất giáp

Theo những hình ảnh vừa được trang SyriaL công bố cho thấy, xác một chiếc xe tăng T-72AV của Quân đội chính phủ Syria bị phiến quân hủy diệt không còn nhận ra khi tác chiến tại tỉnh Jobar.

Chiếc tăng này bị bắt mất gần như toàn bộ giáp ERA bọc quanh tháp pháo và thân xe, nòng pháo cực bền của chiếc T-72AV này cũng bị gãy đôi.

Dù không nói chi tiết về cuộc tấn công nhưng với hình ảnh được công bố cho thấy, chiếc tăng này đã phải chịu sức tàn phá khủng khiếp của cả loạt cuộc tấn công.

Trước khi hình ảnh về chiếc T-72AV này bị phá hủy được công bố, trên tài khoản Twitter của Rami AlLolah cũng đã đăng tải hình ảnh khiến người xem không khỏi bị sốc khi hình ảnh xe tăng T-72AV của Quân đội Syria bị trúng đạn nổ tung, khói lửa bao trùm toàn bộ mặt trên thân xe.

Hình ảnh một chiếc T-72 Syria bị trúng đạn.
Hình ảnh một chiếc T-72 Syria bị trúng đạn.

Theo nguồn tin này, chiếc T-72AV bị phá hủy trên một tuyến đường ở Darayya. Dường như chiếc xe bị đạn chống tăng của địch xuyên vào bên trong kích nổ hòm đạn gây ra vụ nổ khủng khiếp khiến phần tháp pháo bay đâu mất.

Được biết, T-72AV được xem là biến thể hiện đại nhất và có giáp bảo vệ tốt nhất trong các biến thể T-72 mà Quân đội Syria sở hữu. Không rõ số T-72AV chiếm bao nhiêu trong số 1.500 chiếc T-72 của Quân đội Syria đang sử dụng.

So với mẫu T-72M/M1 (Syria có sử dụng), toàn bộ mặt trước tháp pháo, mặt trước thân, hai bên hông xe được tăng cường giáp phản ứng nổ Kontakt-1 đem lại khả năng chống chọi hiệu quả trước vũ khí chống tăng của đối phương.

Thoát thân thần kỳ

Trước khi những hình ảnh T-72 bị phá hủy được công bố, lực lượng phiến quân tại Syria cũng đã cho công khai những tình huống thoát hiểm khó tin của tăng T-72 của quân đội Syria.

Theo trang Almasdar news, các tay súng Hồi giáo cực đoan ngày 6/3 sử dụng tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất bắn cháy một chiếc tăng T-72 của quân đội chính phủ Syria tại khu vực gần tỉnh Hama, phía tây nước này.

Nguồn tin này cho biết, chiếc T-72 đang di chuyển sau bờ đất thì bất ngờ bị các tay súng phiến quân tấn công bằng tên lửa TOW ở cự ly khá gần. Đòn đánh tạo ra một tiếng nổ lớn khiến mảnh giáp văng lên cao, chiếc tăng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trước khi bùng cháy toàn bộ kíp lái vẫn kịp thoát ra ngoài.

Trái với thông tin được Almasdar news đăng tải, theo phân tích của một số chuyên gia quân sự Nga, thực chất chiếc xe đã thoát hiểm một cách ngoạn mục trước sức mạnh khủng khiếp của tên lửa TOW do phiến quân Syria tấn công.

Theo phân tích, tên lửa TOW đánh trúng khu vực phía trước của tháp pháo chiếc T-72, gây ra một vụ nổ dữ dội. Tuy nhiên sau vụ nổ, không có đám cháy bùng phát như nhiều vụ tấn công trước đây do phiến quân công bố, chính vì vậy kíp lái mới có thể thoát ra ngoài một cách an toàn như vậy.

Dù chiếc tăng không bị phá hủy nhưng căn cứ vào hình ảnh được công bố trong video cho thấy, khả năng lớn là vụ tấn công đã phá hủy một số bộ phận bên ngoài của xe.

Nếu những nhận định này là chuẩn xác thì đây là lần thứ 3 liên tiếp kể từ cuối năm 2016, tên lửa phiến quân không thể hạ gục tăng T-72 của quân đội Syria. Tuy nhiên, không rõ những chiếc T-72 thoát hiểm này có cùng phiến bản với chiếc T-72AV không.

Clip pha tránh đạn của T-72 Syria:

Theo Tuấn Vũ

Đất Việt