1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria muốn tham gia “Vành đai, con đường” của Trung Quốc

(Dân trí) - Chính phủ Syria đang bày tỏ sự nghiêm túc trong việc muốn gia nhập sáng kiến “Vành đai, con đường” của Trung Quốc nhằm tìm kiếm nguồn ngân sách để tái thiết lại quốc gia Trung Đông bị tàn phá nặng nề bởi nội chiến và cuộc chiến chống khủng bố.

Syria muốn tham gia “Vành đai, con đường” của Trung Quốc - 1

Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn Phoenix TV, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiết lộ rằng ông đang đàm phán với Trung Quốc về việc tham gia “Vành đai, con đường” nhằm tìm kiếm ngân sách để xây dựng lại đất nước.

Ông Assad nói đã đề xuất một số dự án cho phía Bắc Kinh với kỳ vọng có thể nhận được nguồn đầu tư để tái thiết đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh trong gần 10 năm qua. Ông Assad nói rằng cả Syria và Trung Quốc sẽ có lợi ích nếu Damascus tham gia vào sáng kiến của Bắc Kinh.

Hồi tháng 4, quốc gia dầu mỏ Syria đã lần đầu tiên được mời tham gia hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến trên.

“Chúng tôi đã đề xuất 6 dự án với chính phủ Trung Quốc và đang chờ nghe ý kiến của họ”, ông Assad cho hay.

Xung đột nội bộ và cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 8 năm qua đã phá hủy hầu hết các thành phố, làng mạc, những công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của Syria.

Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại mà Syria phải hứng chịu là 388 tỷ USD và chi phí tụt giảm năng suất lao động so với GDP vào khoảng 268 tỷ USD.

Hầu hết các chuyên gia đều tin rằng sẽ mất gần một thập niên để Syria có thể hàn gắn vết thương chiến tranh.

EU, nhà viện trợ lớn nhất thế giới, tuyên bố chỉ hỗ trợ cho công cuộc tái thiết Syria chừng nào Damascus diễn ra “một cuộc chuyển giao chính trị đáng tin cậy khỏi tay ông Assad”.

Trong khi đó, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt Damascus và cảnh báo toàn cầu với mọi cá nhân, thực thể trong ngành vận tải rằng họ sẽ bị trừng phạt nếu hợp tác với Syria.

Trước đó, phía Trung Quốc từng đánh giá rằng Syria là một thị trường tiềm năng vì toàn bộ quốc gia này đều cần tái thiết. Trên thực tế, Syria đang vận động 6 triệu người di tản khỏi chiến tranh hồi hương, tuy nhiên, quá trình tái xây dựng cần phải bắt đầu ngay để những người trở về có thể duy trì cuộc sống.

Chính vì vậy, giới quan sát cho rằng Trung Quốc có thể tận dụng thời cơ này và trở thành “ngư ông đắc lợi” ở Damascus khi Syria là "mắt xích" quan trọng trong sáng kiến "Vành đai, con đường" của Bắc Kinh. 

Đức Hoàng

Theo Telegraph