1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria: IS bắt cóc 900 dân thường người Kurd gần tỉnh Aleppo

Tổ chức IS tại Syria ngày 24/6 tuyên bố đã bắt cóc hơn 900 người dân ở một thành phố người Kurd, phía Đông tỉnh biên giới Aleppo.

Theo Đài Quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh, những người bị IS bắt cóc đến từ 15 ngôi làng và thị trấn ở thành phố Quabaseen của người Kurd.

Trong khi các nhóm nhóm khác bị chúng bắt từ các thành phố al-Rai, Manbij giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là những khu vực IS đang bị vây hãm từ nhiều mặt trận.

Để chống trả, Tổ chức Hồi giáo cực đoan này cài đặt nhiều bom mìn và bắt cóc hàng trăm dân thường làm lá chắn sống. Nguồn tin cho biết, IS vừa hành quyết đối với 18 dân thường Syria sau khi những người này tìm cách bỏ trốn.

Hiện lực lượng quân chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của các máy bay chiến đấu Nga mở đợt phản công tổng lực tiến đánh vào tỉnh Raqqa, nơi được coi là “đại bản doanh” của IS tại Syria. Trong khi đó tại nước láng giềng Iraq, lực lượng IS cũng đang bị thất thế ở thành phố chiến lược Mosul.

Trong một diễn biến liên quan, Liên Hợp Quốc ngày 25/6 ước tính có khoảng 5 triệu người Syria bị mắc kẹt ở các khu vực biên giới phía Đông Nam Syria đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Đáng lo ngại đây là những nơi mà nhân viên cứu trợ khó có thể tiếp cận./.

Theo Mai Liên/VOV-Trung tâm Tin/ PressTV