1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria đóng cửa các cơ quan của Mỹ để “trả đũa”

(Dân trí) - Hôm qua, 28/10, Syria đã quyết định đóng cửa trường học và trung tâm văn hoá của Mỹ ở thủ đô Damascus, trong một phản ứng tức thì đối với cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào khu vực giới giáp với Iraq của nước này, khiến 8 người thiệt mạng.

Động thái cho thấy căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Syria. Syria từ trước đã bị Mỹ cáo buộc không có biện pháp ngăn chặn các chiến binh vượt biên giới vào Iraq để tấn công lực lượng Mỹ.

 

Trong khi đó Syria đã nổi giận trước cuộc tấn công bằng trực thăng hôm thứ sáu vào một làng giáp giới với Iraq, và gọi đó là hành động “khủng bố hiếu chiến”. Ngoại trưởng Walid al-Moualem cho biết Syria sẽ tự bảo vệ mình nếu cuộc tấn công như thế tái diễn.

 

Còn Mỹ hiện vẫn từ chối công khai khẳng định sự liên quan của mình trong cuộc tấn công mà theo người dân và quan chức Syria, lính Mỹ từ trực thăng đã đổ bộ xuống làng nã đạn vào một toà nhà đang xây.

 

Tuy nhiên, theo một quan chức giấu tên của Mỹ, cuộc tấn công được cho là để tiêu diệt một tên cầm đầu chủ chốt của al-Qaeda. Tên này đã giúp đưa chiến binh nước ngoài vào Iraq.

 

Ngoại trưởng Syria Moualem khẳng định: “Những gì họ nói hoàn toàn không đúng. Tôi phủ nhận tất cả những điều đó”.

 

Và để đáp trả cho cuộc tấn công của Mỹ, Bộ trưởng văn hoá Syria Riad Agha hôm qua cho biết, trường học và trung tâm văn hoá của Mỹ sẽ bị đóng cửa trong thời gian không hạn định.

 

“Chúng tôi đã mong đợi Mỹ thể hiện cho chúng tôi thấy một nền văn hoá tốt đẹp, kiến thức và công nghệ cao. Nhưng thay vào đó họ lại cho chúng tôi thấy xác chết trẻ em của chúng tôi trên đường phố…Người Mỹ luôn nói rằng họ chiến đấu chống khủng bố, nhưng chính họ lại là những kẻ khủng bố”, ông Agha giận dữ nói.

 

Hôm thứ hai vừa qua sứ quán Mỹ cũng cảnh báo các công dân nước này rằng “sự việc hoặc tình hình xấu không báo trước có thể xảy ra, khiến sứ quán Mỹ tại Damascus có thể phải đóng cửa trong một thời gian không xác định”.

 

Iraq cũng lên án Mỹ

 

Syria hiện vẫn nằm trong danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố của Mỹ, và hiện chịu nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ vì nước này ủng hộ phong trào Hồi giáo người Palestine Hamas và Hezbollah của Li-băng.

 

Washington đã từng triệu hồi đại sứ ở Syria về nước sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Li-băng Rafik al-Hariri vào tháng 2/2005.

 

Tướng David Petraeus, cựu chỉ huy quân Mỹ tại Iraq, trong tháng này cho biết số các tay súng vào Iraq từ Syria đã giảm từ 10 đến 20 tên mỗi tháng, trong khi thời kỳ đỉnh điểm là 160 tên.

 

Hiện Syria cũng đã yêu cầu Tổng thư ký LHQ, chủ tịch Hội đồng bảo an có biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự của Mỹ. 

 

Ngoài ra, hãng thông tấn chính thức của Syria SANA cho biết, nội các nước này đã quyết định ngưng một cuộc họp của uỷ ban song phương Syria-Iraq dự kiến diễn ra vào ngày 12-13/11 tới ở Baghdad. Syria cho rằng phản ứng ban đầu của Iraq có vẻ như là ủng hộ cuộc tấn công.

 

Tuy nhiên hôm qua, hơn 24 giờ sau cuộc tấn công, trong một động thái khá bất thường, chính phủ Iraq đã lên án hành động của Mỹ. “Chính phủ Iraq phản đối Mỹ ném bom các vị trí bên trong lãnh thổ Syria”, người phát ngôn Ali al-Dabbagh cho biết.

 

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Syria đã hoan nghên động thái của Iraq. “Tôi nghĩ họ bắt đầu nhận ra sự thật và đang đi đúng hướng”.

 

Trong khi đó, Pháp và Nga cũng lên án cuộc tấn công.

 

Phan Anh

Theo Reuters