1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Syria dọa tấn công sân bay của Israel

(Dân trí) - Syria cảnh báo, nếu Israel không ngừng việc xâm phạm không phận Syria, Damascus có quyền đáp trả bằng một cuộc tấn công vào sân bay ở thủ đô Tel Aviv sau các cuộc không kích của Israel hồi đầu tuần.

f-16.jpg
Một máy bay F-16 của Israel (Ảnh minh họa: AFP)

 

Phẫn nộ trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào lãnh thổ Syria, trong đó có sân bay quốc tế Damascus, Syria cảnh báo sẽ có hành động đáp trả và coi đây là quyền tự vệ chính đáng.

"Đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần ngăn chặn các hành động khiêu khích của Israel nhằm vào lãnh thổ của Syria", đại diện thường trực của Syria tại Liên Hợp Quốc Dr. Bashar al-Jaafari ngày 22/1 nhấn mạnh. Quan chức này nói thêm: “Nếu không chúng tôi có thể thực hiện quyền tự vệ chính đáng và đáp trả sự gây hấn của Israel nhằm vào sân bay quốc tế Damascus bằng hành động tương tự với sân bay Tel Aviv".

Cảnh báo trên đưa ra sau khi quân đội Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích trong hai ngày 20-21/1 nhằm vào các mục tiêu của Iran ở thủ đô Damascus (Syria) và phá hủy một hệ thống phòng không của Syria Tel Aviv cho biết, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả cuộc tấn công trước đó xuất phát từ Syria nhằm vào Cao nguyên Golan - khu vực hiện do Israel kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 4 binh sĩ Syria thiệt mạng, phá hủy một phần cơ sở hạ tầng ở sân bay quốc tế Damascus.

Nga và Syria cáo buộc các máy bay chiến đấu của Israel nhiều lần sử dụng không phận Lebanon hoặc xâm phạm không phận Syria để thực hiện các cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Syria. Về phía Israel, tuy thường giữ im lặng về các cuộc không kích, song nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria có thể đdọaọa đến an ninh của Israel.

Minh Phương
Theo RT