1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria công bố các biện pháp trả đũa phương Tây

(Dân trí) - Chính phủ Syria hôm qua đã ngừng tư cách thành viên trong Liên minh Địa Trung Hải (UFM) và đình chỉ hiệp ước thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của EU và Thổ Nhĩ Kỹ.

 
Syria công bố các biện pháp trả đũa phương Tây  - 1
Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Assad tụ tập tại quảng trường al-Sabaa Bahrat ở Damascus hôm 28/11.
 
Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Syria ngày 1/12 đã thông báo tẩy chay UFM, một liên minh vùng bao gồm 27 quốc gia thành viên EU và 16 nước láng giềng, “cho tới khi châu Âu huỷ các lệnh trừng phạt”.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên nói: “EU đã thực hiện một loạt các biện pháp tuỳ tiện nhằm vào kế sinh nhai của nhân dân Syria”. Tuyên bố nói thêm rằng các lệnh trừng phạt vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Syria và can thiệp vào công việc nội bộ nước này, đi ngược lại các thoả thuận đã ký kết giữa EU và Syria.

Ngày 1/11, ngoại trưởng các nước thành viên EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống lại Syria vì tiếp tục trấn áp người biểu tình.

Các lệnh trừng phạt mới liên quan tới các ngành năng lượng, tài chính, ngân hàng và thương mại của Syria và bao gồm danh sách các cá nhân và tổ chức “dính dáng tới bạo lực hoặc trực tiếp hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad”, kết luận tại cuộc họp của các ngoại trưởng EU taiJ Brussels tuyên bố.

Kể từ khi EU bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Syria hôm 9/5, tổng cộng có 74 cá nhân và 19 thực thể đã bị đưa vào danh sách đen.

Các lệnh trừng phạt mới nhất của EU diễn ra đồng thời với các biện pháp biện pháp mới của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 1/12 đã bổ sung 2 quan chức cấp cao Syria và 2 tổ chức do chính phủ kiểm soát vào danh sách bị trừng phạt, trong một nỗ lực nhằm gia tăng áp lực lên quốc gia Arập nhằm chấm dứt bạo lực chống lại người biểu tình.

Muhammad Makhluf, người bác về đằng ngoại của Tổng thống Assad, và Aus Aslan, một tướng trong quân đội Syria và chỉ huy Sư đoàn thiết giáp số 4 của Syria, bị cáo buộc hỗ trợ ông Assad.

Đáp lại các lệnh trừng phạt của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 30/11, Syria cũng ngừng một thoả thuận thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ, có hiệu lực từ năm 2007.

Chính phủ Syria cũng đang cân nhắc các biện pháp khác để tương xứng với các lệnh trừng phạt từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria cáo buộc phương Tây và các đồng minh Arập ủng hộ các nhóm có vũ trang nhằm đẩy Syria vào hỗn loạn với mục đích lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad và thay bằng một chính quyền Hồi giáo.

An Bình
Tổng hợp