1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông

4 hệ thống tên lửa phòng không sẽ được Indonesia triển khai tại Natuna trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông gia tăng.

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 1

Không quân Indonesia có kế hoạch sẽ triển khai 4 đơn vị tác chiến đặc biệt mặt đất, còn được gọi là Korps Pasukan Khas (PASKHAS), trên đảo Pulau Natuna Besar, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Natuna ở Biển Đông. (Ảnh: jakartagreater)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 2

Mỗi đơn vị trên được trang bị 1 hệ thống tên lửa phòng không Oerlikon Skyshield do hãng Rheinmetall của Đức chế tạo. (Ảnh: janes)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 3

Khẩu đội tiêu chuẩn của Skyshield gồm: 2 pháo bắn nhanh Oerlikon 35 mm, tháp pháo được lắp trên bệ bán cố định, có thể vận chuyển dễ dàng bằng xe tải quân sự. (Ảnh: alert5)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 4

Skyshield được thiết kế để tiêu diệt các máy bay và tên lửa điều khiển chính xác của đối phương. (Ảnh: southfront)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 5

Skyshield còn bao gồm hệ thống radar tìm kiếm - chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực, trung tâm kiểm soát bắn (FCU). Máy phát điện cung cấp năng lượng cho pháo và các hệ thống liên quan. (Ảnh: armyrecognition)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 6

Pháo bắn nhanh Oerlikon có thể bắn loại đạn nổ trên không AHEAD, loại đạn chứa bên trong 152 đạn con mà khi nổ tạo ra màn đạn giúp tiêu diệt hiệu quả mục tiêu đường không. (Ảnh: jakartagreater)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 7

Skyshield có thể bắn loạt 25 đạn AHEAD chỉ trong 0,7 giây, khi nổ chúng tạo ra bức tường chứa 3.800 đạn con giúp đánh chặn hiệu quả các mục tiêu bay nhanh. (Ảnh: jakartagreater)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 8

Radar của hệ thống có thể phát hiện máy bay ở cự ly 20 km, tên lửa, đạn pháo và vũ khí dẫn đường khác ở cự ly 10 km. (Ảnh: jakartagreater)

Sức mạnh hệ thống phòng thủ tên lửa Indonesia triển khai ở Biển Đông - 9

Pháo, radar và trung tâm kiểm soát bắn có thể đặt cách nhau 500m nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bị đối phương tấn công. (Ảnh: jakartagreater)

Theo Hùng Cường/VOV.VN (Tổng hợp)