1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sức mạnh của quân đoàn xe tăng Nga khiến NATO “đứng ngồi không yên”

(Dân trí) - Việc Nga điều khoảng 100.000 binh sĩ cùng với một lực lượng xe tăng tới Belatus tập trận khiến các nước trong khối NATO không khỏi lo ngại.


(Ảnh minh họa: RIAN)

(Ảnh minh họa: RIAN)

Business Insider cho biết, theo kế hoạch, Nga sẽ điều khoảng 100.000 binh sĩ và lực lượng xe tăng thuộc Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 tới Belarus vào tháng tới để tham gia cuộc tập trận mang tên Zapad 2017.

Cuộc tập trận dự kiến kéo dài từ ngày 14-20/9 này cũng sẽ có sự tham gia của các đơn vị hải quân và không quân Nga đóng ở trong và xung quanh khu vực biển Baltic và Biển Bắc. Nga từng tuyên bố, cuộc tập trận Zapad nhằm đề phòng các mối đe dọa từ NATO.

Sự tham gia của Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 của Nga (GTA) gây sự chú ý đặc biệt. Lực lượng này được thành lập năm 1943, từng tham gia Thế chiến thứ hai với nhiều thành tích. Đến năm 1998, GTA giải thể sau khi Liên Xô sụp đổ.

Tuy nhiên, đến năm 2015, Tổng thống Putin đã chỉ thị tái lập lực lượng này và quyết định đưa tới Belarus tham gia tập trận.

GTA thuộc quyền chỉ huy của Trung tướng Alexander Chaiko, với 35.000 đến 50.000 binh sĩ, 800 xe tăng, khoảng 600-800 xe chiến đấu bộ binh cùng 300 đến 400 đơn vị pháo.

Đây là lực lượng tập hợp nhiều đơn vị quân khác gồm các tiểu đoàn xe tăng tinh nhuệ đóng gần Moscow. Nga cũng tuyên bố lực lượng này sẽ được trang bị xe tăng chiến đấu T-14 Armata, T-72B3, T-80, xe chiến đấu bộ binh BPM-2, cùng các hệ thống phòng không và phương tiện chiến tranh điện tử hiện đại.

Xe chiến đấu bộ binh BPM-2 được trang bị pháo tự động, trong khi T-72B3 và T-80 được trang bị hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng.

Giới quan sát nhận định, sự trở lại của Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 của Nga dù vô tình hay hữu ý cũng sẽ là mối lo ngại với các nước NATO.

Minh Phương

Theo BI