1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sử gia Mỹ: “Võ Nguyên Giáp - vị tướng của những điều không thể”

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình DW tại Đức, phó giáo sư Mỹ Derek W. Frisby đã miêu tả Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "bậc thầy chiến tranh cách mạng", với khả năng linh hoạt hiếm có và thực hiện những điều kẻ địch không ngờ.

Nhận định trên được ông Derek W. Frisby, phó giáo sư lịch sử quân sự, Đại học Middle Tennessee State, Mỹ đưa ra trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Đức DW mới đây. Frisby từng nghiên cứu lịch sử quân sự tại Học viện quân sự Mỹ, tại West Point và có 6 năm là biên tập viên của báo Hội lịch sử Tây Tennessee.

Cả thế giới đều ngưỡng mộ tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh:
Cả thế giới đều ngưỡng mộ tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh: Dennis Gray / AP)

Mở đầu bài phỏng vấn, DW cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hàng nghìn người xếp hàng bên ngoài tư gia của Đại tướng tại Hà Nội kể từ sau khi “vị Tướng đáng kính” qua đời hôm 4/10, để bày tỏ sự thành kính trước “một con người mà di sản để lại chỉ đứng sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam”.

“Được biết đến như “Napoleon Đỏ” vì những chiến lược quân sự xuất sắc, Tướng Giáp đầu tiên đã giúp tổ chức lực lượng phản kháng sự xâm chiếm của người Nhật trong Thế chiến II”, bài báo viết. “Là một vị tư lệnh, ông đã khiến quân đội Pháp được trang bị tốt hơn hứng chịu thất bại không ngờ tại Điện Biên Phủ năm 1954, góp phần quan trọng vào việc Pháp phải rút khỏi Đông Dương”.

Tác giả bài viết còn tỏ ra khâm phục hơn khi “nhà chiến lược quân sự tự học sau đó đã thành công trong việc đánh bại chính quyền miền Nam Việt Nam do Mỹ hậu thuẫn, tháng 4/1975, tái thống nhất đất nước bị chiến tranh tàn phá”.

Trước câu hỏi “Điều gì khiến Tướng Võ Nguyên Giáp nổi bật so với các vị tướng khác trong lịch sử?”, ông Derek W. Frisby khẳng định: “Tướng Giáp là kiến trúc sư của quân đội Việt Nam, có lẽ là của cả đất nước Việt Nam như ngày nay. Ông là bậc thầy về hậu cần và đã thực hiện “chiến tranh cách mạng” với mức độ linh hoạt, khả năng thích nghi mà trước đó hiếm thấy và sau đó cũng ít ai học hỏi được.

Tướng Giáp có thể chỉ huy không chỉ những nguồn lực vật chất của một xã hội khá kém công nghiệp hóa, để tạo thành một cỗ máy quân sự có thể đương đầu với các siêu cường, mà còn có thể vận dụng ý nguyện chính trị của nhân dân để tạo động lực cho nó. Ông không nổi bật so với các vị tướng khác trong lịch sử bởi ông đứng ở tầm cao hơn tất cả họ.

Khi được hỏi điều gì trong chiến lược quân sự của Tướng Giáp là tài tình, vị phó giáo sư Mỹ quả quyết: “Tướng Giáp là bậc thầy trong việc thực hiện những điều không ngờ”.

Theo phân tích của Frisby, “ông ấy đã đánh vào niềm tin của các cường quốc phương Tây rằng hỏa lực là yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng. Sự tự phụ và ngạo mạn chính là thất bại của họ. Không có ví dụ nào tốt hơn để minh họa sự thiên tài của Tướng Giáp ngoài chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tướng Giáp đã chứng tỏ sự linh hoạt và quyết tâm của mình khi lệnh cho các binh sỹ vận chuyển bằng tay các khẩu pháo và súng phòng không vào những con đường mòn hầu như không thể đi nổi. Với việc làm điều kẻ thù coi là bất khả thi mà không cần đến các phương tiện hiện đại, ông đã biến khu đóng quân của Pháp thành nơi không thể trụ vững”, nhà sử học quân sự Mỹ nói.

Ông Derek W. Frisby
Ông Derek W. Frisby

Đánh giá về ảnh hưởng của vị Đại tướng Việt Nam đối với lịch sử nước nhà và Đông Nam Á, ông Frisby khẳng định thành công của Tướng Giáp “đã khiến các cường quốc phương Tây e dè hơn khi can thiệp vào các cuộc xung đột tương tự ở những nơi khác tại châu Á.

Điều đó đã giúp khu vực này có thể phát triển mà ít chịu sự can thiệp từ bên ngoài những những thập niên vừa qua. Với dòng vốn đầu tư từ phương Tây, Việt Nam ngày nay đã phát triển một nền kinh tế công nghiệp, và ngày càng nhiều du khách tới đây để khám phá vẻ đẹp vốn có của đất nước này”, vị phó giáo sư sử học Mỹ nói.

Thanh Tùng
Theo DW