1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Su-34 Nga dội bom trúng các cơ sở dầu của IS gần Raqqa, Syria

Sputnik ngày 31-5 dẫn nguồn tin quân đội Nga cho biết, các máy bay ném bom Su-34 nước này đang hoạt động tại Syria đã dội bom phá hủy một loạt các cơ sở sản xuất dầu gần Raqqa, hiện đang do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát.

Chiến đấu cơ Su-34 của Nga
Chiến đấu cơ Su-34 của Nga

"Máy bay ném bom Su-34 của Nga đã phá hủy các cơ sở sản xuất dầu bất hợp pháp của bọn khủng bố ở al-Taura nằm cách phía tây nam Raqqa 26 dặm (khoảng 42km)", Bộ Quốc phòng Nga thông báo tin này hôm 31-5.

Thành tích này của không quân Nga đã góp phần ngăn chặn đáng kể khả năng phiến quân IS xuất khẩu trái phép các nguồn năng lượng, và chặn nguồn thu nhập của chúng từ buôn lậu dầu mỏ, nguồn tin quân sự Nga cho biết thêm.

Tháng trước, máy bay Nga và Syria đã phối hợp không kích vào các vị trí của IS ở Raqqa, phá hủy nhiều phương tiện hậu cần và quân sự của nhóm khủng bố.

Kể từ khi Nga bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm khủng bố tại Syria, từ ngày 30-9 năm ngoái, nước này đã có những hoạt động rất hiệu quả: phá hủy nhiều cứ điểm của lực lượng IS, tiêu diệt nhiều phần tử cực đoan và chặn được tuyến đường tiếp tế các nguồn tài trợ cho khủng bố. Nhiều vùng lãnh thổ, điểm dân cư đã được giải phóng khỏi IS.

Ngày 14-3-2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo rằng, các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành sứ mệnh của mình tại Syria, và tuyên bố bắt đầu rút một bộ phận chính các nhóm quân sự về nước vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, Moscow hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Vũ Tú/ Sputnik

An ninh thủ đô