1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sri Lanka tìm thấy 14 thi thể trong vụ tàu đánh cá Trung Quốc bị lật

Dân trí

(Dân trí) - Hải quân Sri Lanka đã tìm thấy 14 thi thể trong vụ tàu cá Trung Quốc chở 39 người bị lật trên biển tuần trước.

Sri Lanka tìm thấy 14 thi thể trong vụ tàu đánh cá Trung Quốc bị lật - 1

Tàu cá Trung Quốc bị lật úp ở Ấn Độ Dương (Ảnh: Hải quân Sri Lanka/AFP).

Hải quân Sri Lanka ngày 24/5 thông báo, các thợ lặn của họ đã vớt được 14 thi thể từ tàu cá Trung Quốc gặp nạn . Họ đồng thời công bố những bức ảnh con tàu bị lật úp và các thi thể được kéo lên khỏi mặt nước.

Con tàu bị lật ở khu vực trung tâm Ấn Độ Dương vào ngày 16/5 vừa qua. Trên tàu khi đó chở 39 người, gồm 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines. Hiện trường vụ tai nạn nằm trong khu vực tìm kiếm và cứu hộ của Australia, cách thành phố Perth 5.000km về phía tây.

Thông tin trên của Hải quân Sri Lanka được đưa ra một ngày sau khi cuộc điều tra sơ bộ của Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc kết luận rằng tất cả những người trên tàu đã thiệt mạng.

Hiện quốc tịch của các thi thể được tìm thấy vẫn chưa được xác định. Để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn quốc tế, Australia đã gửi 3 máy bay và 4 tàu tới nơi hiện trường vụ tai nạn.

Con tàu thuộc sở hữu của Công ty Ngư nghiệp Penglai Jinglu, một trong những công ty đánh cá lớn của Trung Quốc. Tàu rời Cape Town ở Nam Phi vào 5/5 để đến Busan, Hàn Quốc. Theo trang web theo dõi giao thông hàng hải, vị trí con tàu được xác định lần cuối vào 10/5 ở phía đông nam của Reunion, một hòn đảo nhỏ của Pháp ở Ấn Độ Dương.

Penglai Jinglu cũng điều hành các hoạt động đánh bắt mực và cá ngừ ở vùng biển quốc tế, bao gồm Ấn Độ Dương và các vùng biển xung quanh Mỹ Latinh.

Phạm Thị Thu Thảo