1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sốc với phạm nhân chụp ảnh nóng, tống tiền phụ nữ ngay trong tù

Bộ Tư pháp Trung Quốc đang tiến hành thắt chặt các biện pháp quản lý sau khi một tù nhân nước này, trong thời gian thi hành án đã sử dụng điện thoại thông minh để uy hiếp các phụ nữ bằng ảnh “nóng” nhằm tống tiền các nạn nhân.

Tù nhân Trung Quốc (ảnh minh họa)

Tù nhân Trung Quốc (ảnh minh họa)

Dư luận Trung Quốc đã tỏ ra giận dữ với cách quản lý của các nhà tù khi một tù nhân ngang nhiên sử dụng điện thoại để chụp ảnh “nóng” của nhiều phụ nữ và tống tiền họ từ chính nơi y đang thi hành án.

 Tuy nhiên, một số người cũng tỏ ra thích thú với tên tù nhân này, khi đánh giá y còn sướng hơn so với nhiều người đang sống tự do bên ngoài. “Được dùng điện thoại, tiếp cận phụ nữ mà không bị quản giáo nhắc nhở, đúng là thiên đường”, một cư dân mạng Trung Quốc bình luận.

 Cụ thể, một tù nhân được giấu tên họ Vương, tại nhà tù thuộc thành phố Nehe Tsitsihar, tỉnh Hắc Long Giang, đã thông qua ứng dụng WeChat để trò chuyện và sau đó tống tiền nhiều phụ nữ sống gần nhà tù, khi y được tiếp xúc và quan hệ tình dục với các nạn nhân này.

Vương đe dọa sẽ tung các bức ảnh khỏa thân và video tình ái giữa mình và các phụ nữ. Hai trong số các nạn nhân đã đồng ý trao cho Vương hơn 110.000 nhân dân tệ (khoảng 18.000 USD ), báo chí địa phương đưa tin.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, tù nhân này thậm chí còn được sở hữu đến 5 chiếc điện thoại thông minh và tự do quan hệ tình dục với các phụ nữ vào thăm mình, vốn được y làm quen trên WeChat.

Sau vụ bê bối này, Bộ Tư pháp Trung Quốc đã quyết định thắt chặt các quy định quản lý bên trong nhà tù. Theo đó, tất cả các nhà tù được lệnh nâng cấp hệ thống giám sát và an ninh của họ, bao gồm các bức tường, cửa phòng và phòng tiếp tân bên trong trại quản lý.

Việc thăm viếng cũng được siết chắt, các tù nhân và khách viếng có thể trò chuyện với nhau, nhưng tất cả hình ảnh đều được ghi lại và theo dõi bởi hệ thống an ninh. Một số thiết bị sẽ bị cấm tiệt trong nhà tù và trại cai nghiện, đặc biệt là điện thoại di động, tiền và ma túy.

Các tù nhân cố tình che giấu và sử dụng hàng lậu sẽ bị tước quyền ân xá hay tạm tha trong 3 năm, trong khi các quản giáo thì bị sa thải, Bộ cho biết.

Riêng tại nhà tù thuộc tỉnh Hắc Long Giang, sau vụ bê bối do Vương gây ra, 14 cán bộ trong nhà tù bao gồm giám đốc, quản giáo và nhân viên an ninh đã bị kỷ luật.

Theo Hàn Giang