1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số phận bà Cốc Khai Lai sẽ được “định đoạt” vào thứ hai tới

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc sẽ công bố tuyên án vụ xét xử tội giết người của bà Cốc Khai Lai, vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, vào ngày thứ hai tới.

Bà Cốc Khai Lai được áp giải đến tòa án ở thành phố Hợp Phì ngày 9/8.

Bà Cốc Khai Lai được áp giải đến tòa án ở thành phố Hợp Phì ngày 9/8.
“Vào thứ hai tòa án sẽ triệu tập và công bố phán quyết và bản án”, Zhang Mingwu, phó giám đốc phòng thông tin tỉnh An Huy, nơi vụ xét xử diễn ra, cho hay.

 

Các chuyên gia cho rằng một phán quyết có tội là điều chắc chắn, nhất là sau khi báo chí nhà nước Trung Quốc đưa tin bà Cốc Khai Lai đã thừa nhận tội lỗi trong phiên xét xử vào tuần trước và cho biết hành động của bà là do suy sụp tinh thần.

 

Người mắc tội giết người ở Trung Quốc phải chịu hình phạt tử hình, song theo các chuyên gia, bà Cốc nhiều khả năng sẽ thoát khỏi án tử hình, mà thay vào đó sẽ ngồi tù nhiều năm.

 

Bà Cốc Khai Lai bị buộc tội đầu độc doanh nhân Anh Neil Heywood, 41 tuổi, người mà bà và chồng, ông Bạc Hy Lai, có mối quan hệ làm ăn từ lâu. Bà giết doanh nhân Anh sau khi có tranh cãi về tiền bạc.

 

Tân Hoa xã tuần trước cho hay bà Cốc đã ra tay sau khi ông Heywood đe dọa con trai của ông bà, Bạc Qua Qua.

 

Bà Cốc Khai Lai sẽ gánh tội thay chồng?

 

Vụ giết doanh nhân Heywood đã gây ra vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua và khiến chồng bà Cốc, ông Bạc Hy Lai, “ngã ngựa”. Ông vốn được ngầm định sẽ trở thành một trong những lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc thay đổi ban lãnh đạo vào cuối năm nay, cuộc thay đổi 10 năm mới có một lần.

 

Giới phân tích chính trị cho rằng cuộc “ngã ngựa” của ông Bạc phơi bày bất đồng sâu sắc ở bên trong đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Một số quan sát viên dự đoán bà Cốc sẽ gánh chịu hình phạt nặng nề hơn thay chồng,  trong khi ông Bạc, người hiện đang bị điều tra vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, sẽ được giảm nhẹ tội sau cuộc chuyển giao quyền lực sắp tới.

 

“Họ thực sự đang tập trung để khiến bà Cốc Khai Lai phải trả giá”, Steve Tsang, giám đốc Viện chính sách Trung Quốc tại đại học Nottingham cho hay. “Tôi đánh cược là ông Bạc sẽ bị phạt nhẹ và họ sẽ để lại vụ việc (kỷ luật ông Bạc) cho đến sau Đại hội Đảng.”

 

Song có một nhân tố giảm tội bà Cốc có thể tìm kiếm là bà hành động vì muốn bảo vệ con trai. Luật sư của bà cũng đã yêu cầu tòa xem xét “những đóng góp quan trọng của bà khi khai ra tội của những người khác”, quan chức tòa án Tang Yigan tuần trước cho biết.

 

Theo ông Tang, 4 cảnh sát có nhiệm vụ điều tra cái chết của ông Heywood đã thừa nhận che đậy vụ giết người ở một phiên tòa riêng rẽ khác cũng diễn ra ở thành phố Hợp Phì vào ngày thứ sáu vừa qua. Tất cả 4 người đã làm việc ở Trùng Khánh, nơi ông Heywood chết vào tháng 11 năm ngoái và nơi ông Bạc là bí thư thành ủy.

 

Vụ bê bối vỡ lở vào tháng 2 khi cảnh sát trưởng Vương Lập Quân, cánh tay phải của ông Bạc, chạy tới lãnh sự quán Mỹ ở gần đó và được biết đã tiết lộ chi tiết về vụ giết người.

 

Vũ Quý

Theo AFP