1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số người phải ngủ trên đường phố ở London tăng cao chưa từng thấy

CTV

(Dân trí) - Thống kê cho thấy, số người phải ngủ trên đường phố ở London, Anh đã tăng cao lên mức chưa từng có, chạm ngưỡng 12.000 người.

Số người phải ngủ trên đường phố ở London tăng cao chưa từng thấy - 1

Thống kê cho thấy khoảng 11.993 người phải ngủ ngoài đường ở London, Anh tính tới tháng 3 năm nay (Ảnh: AFP).

Ngày 27/6, Homeless Link, tổ chức gồm các nhóm hỗ trợ người vô gia cư tại Anh, đã công bố con số thống kê về những người phải ngủ trên đường phố thủ đô London.

Theo đó, tính đến tháng 3 năm nay, số người được quan sát thấy phải ngủ trên đường phố London vào khoảng 11.993 người, tăng 58% so với mức của thập niên trước. Theo AFP, đây là mức cao chưa từng có được ghi nhận trong một năm.

Trong giai đoạn 2013-2014, số người ngủ trên đường phố London là 7.581 người.

Nguyên nhân của tình trạng này là cuộc khủng hoảng sinh hoạt phí, bao gồm mức lạm phát tăng cao tại Anh vào năm 2023 kèm theo tình trạng thiếu nhà cho thuê với giá phải chăng trong những năm gần đây.

Giám đốc điều hành của Homeless Link, Rick Henderson kêu gọi chính phủ cần có một kế hoạch liên đảng phái để giải quyết tình hình sau cuộc bầu cử ngày 4/7.

Ông Henderson cho biết, Anh cần thêm nhà ở giá cả phải chăng và an toàn cùng hoạt động hỗ trợ cần thiết để "giúp giải quyết nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng túng quẫn và khiến mọi người phải ngủ ngoài đường".

Các tổ chức từ thiện và các nhà vận động từ lâu đã kêu gọi chính phủ Anh xây dựng 90.000 căn nhà xã hội cho thuê mỗi năm.

Theo số liệu của Homeless Link, công dân Anh chiếm 45% số người ngủ ngoài đường. Gần 1/3 số người ngủ ngoài đường ở London đến từ các quốc gia thuộc châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương, trong khi khoảng 1/4 đến từ châu Âu.

Những con số trên "nhấn mạnh rằng chính phủ Anh cần nỗ lực để khắc phục cuộc khủng hoảng này", theo tổ chức từ thiện cho người vô gia cư Crisis.

Phương Ngân

Theo AFP