1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Số ca nhiễm virus corona tại Nhật Bản chạm mốc 1.000

(Dân trí) - Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19) tại Nhật Bản đã chạm mốc 1.000 người vào ngày 4/3.

 
Số ca nhiễm virus corona tại Nhật Bản chạm mốc 1.000 - 1

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Đài NHK đưa tin số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật Bản hiện đã chạm mốc 1.000 người. Trong số này, 706 người là hành khách trên du thuyền Diamond Princess. Bộ Y tế Nhật Bản cũng xác nhận ít nhất 12 người đã tử vong vì virus corona chủng mới tại nước này.

Thống đốc tỉnh Yamaguchi Tsugumasa Muraoka cho biết ca nhiễm Covid-19 mới nhất tại Nhật Bản là một người đàn ông ngoài 40 tuổi ở Yamaguchi. Đây là ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở tỉnh Yamaguchi, đánh dấu sự lan rộng của virus corona trên toàn lãnh thổ Nhật Bản.

Đảo Hokkaido, nơi có dân số khoảng 5 triệu người, đã ghi nhận hơn 70 ca nhiễm Covid-19. Đây là một trong những nơi có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất tại Nhật Bản, khiến đảo này phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản đang nỗ lực kiểm soát dịch corona trước khi đăng cai Thế vận hội Mùa hè 2020. Thủ đô Tokyo, nơi tổ chức Thế vận hội, cũng ghi nhận 40 ca nhiễm Covid-19 tính đến thời điểm hiện tại.

Thế vận hội Mùa hè tại Nhật Bản dự kiến sẽ khai mạc trong chưa đầy 5 tháng tới. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach ngày 3/3 cho biết vẫn ủng hộ việc tổ chức Thế vận hội Mùa hè bất chấp nguy cơ dịch bệnh.

Tuy vậy, vẫn có nhiều thông tin lo ngại rằng Thế vận hội Mùa hè năm nay sẽ bị hoãn lại, thậm chí bị hủy. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu đóng cửa các trường học trong tháng này, trong khi các công ty cũng khuyến khích nhân viên làm việc ở nhà. Các sự kiện thể thao cũng bị hủy bỏ hoặc vẫn diễn ra nhưng không có khán giả.

Thành Đạt

Theo Reuters