1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt 8.000

(Dân trí) - Hàn Quốc ngày 13/3 ghi nhận thêm 107 ca nhiễm virus corona chủng mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 8.000 người.

 
Số ca nhiễm virus corona tại Hàn Quốc vượt 8.000 - 1

Các binh sĩ Hàn Quốc phun chất khử trùng tại sân bay ở Daegu. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc ngày 13/3 chỉ ghi nhận thêm 107 ca nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), giảm so với 110 ca nhiễm mới hôm 12/3. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 8.086 người.

Theo Yonhap, số ca nhiễm mới giảm dần qua từng ngày là dấu hiệu cho thấy tốc độ lây nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đang chậm lại, nhờ vào những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ.

Với 5 ca tử vong mới được ghi nhận hôm qua, tính đến nay ít nhất 72 người đã thiệt mạng do Covid-19 tại Hàn Quốc.

Tính đến ngày 13/3, 714 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được cho phép ra viện tại Hàn Quốc sau khi hồi phục hoàn toàn, tăng 204 người so với một ngày trước đó.

Số người đang được kiểm tra virus corona và bị cách ly tại Hàn Quốc tính đến ngày 13/3 là 17.634 người, giảm 306 người so với một ngày trước đó. Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết nước này đã xét nghiệm tổng cộng 261.335 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Khoảng 61% số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc có liên quan tới một nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa tại Daegu, thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với 2,5 triệu dân. Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là hai ổ dịch lớn tại Hàn Quốc, với số ca nhiễm lần lượt là 5.990 và 1.153 người. 

Mặc dù số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc có xu hướng giảm trong thời gian qua, song nước này vẫn đang lo ngại về tình trạng lây lan theo nhóm số lượng lớn ở Seoul và một số thành phố vệ tinh.

Seoul ngày 13/3 ghi nhận thêm 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 328 người. Trong khi đó, tỉnh Gyeonggi lân cận cũng ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại tỉnh này lên 200 người.

Cả Hàn Quốc và Trung Quốc, hai nước được xem là tâm dịch Covid-19 tại châu Á, đều đang ghi nhận số ca nhiễm mới giảm dần trong những tuần gần đây. Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 tại các châu lục khác có xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuần này nhận định tâm dịch Covid-19 đang chuyển từ châu Á sang châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/3 cũng cho rằng tâm chấn đại dịch Covid-19 đang tập trung châu Âu với các điểm nóng như Italia, Pháp, Đức, Tây Ban Nha.

Thành Đạt

Theo Yonhap