1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh

(Dân trí) - Tính đến hết ngày 3/3, Trung Quốc có gần 3.000 ngưởi tử vong và hơn 80.000 người nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19).

 
Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh - 1

Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh. (Ảnh: Reuters)


China Daily dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 3/3, nước này ghi nhận thêm 119 ca nhiễm mới Covid-19, trong đó 115 ca ở tâm dịch Hồ Bắc. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu công bố số liệu cập nhật về dịch Covid-19 hôm 20/1 và cũng đánh dấu ngày giảm thứ 3 liên tiếp. Tính đến hiện tại, Trung Quốc đã có 80.270 ca nhiễm Covid-19.

Cũng trong ngày 3/3, Trung Quốc có thêm 38 ca tử vong vì virus gây viêm phổi cấp này, nâng số người tử vong tại đây lên 2.981. Trong đó, tâm dịch Hồ Bắc ghi nhận 37 ca tử vong hôm qua.

Đến nay, Trung Quốc đã chữa khỏi triệu chứng cho gần 50.000 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc đang có xu hướng được kiểm soát, tuy nhiên, một thách thức đặt ra với giới y tế nước này là tình trạng bệnh nhân sau khi hồi phục vẫn dương tính trở lại với Covid-19. Giới y tế Trung Quốc đang cân nhắc tăng tiêu chuẩn đối với các ca bệnh được xuất viện.

Hiện tại, bệnh nhân được xuất viện sau hai xét nghiệm axit nucleic âm tính cách nhau 24 giờ và có các dấu hiệu phục hồi lâm sàng. Tuy nhiên, Zhang Zhan, một bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán, cho rằng nên tăng điều kiện xuất viện lên 3 lần xét nghiệm âm tính.

Bác sĩ Zhang cho biết, cô và đồng nghiệp mới đây quyết định tạm lùi thời gian xuất viện cho 18 bệnh nhân Covid-19 ngay cả khi họ có kết quả âm tính với 2 lần xét nghiệm. 13 người trong số họ sau đó đã dương tính trở lại trong lần xét nghiệm thứ 3.

Dịch Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ cuối năm 2019. Đến nay, dịch đã lan ra ít nhất 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 3.000 người tử vong, hơn 90.000 người nhiễm bệnh. Dịch đang có xu hướng bùng phát mạnh tại các nước như Hàn Quốc, Italia, Iran.

Minh Phương
Theo China Daily