1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore vượt mốc 10.000 ca Covid-19

(Dân trí) - Số ca Covid-19 ở Singapore đã vượt qua mốc 10.000 sau khi tăng hơn 1.000 ca so với hôm qua.

Singapore vượt mốc 10.000 ca Covid-19 - 1

Cảnh sát Singapore tuần tra ở một khu chợ hôm 22/4 (Ảnh: Straits Times)

Bộ Y tế Singapore ngày 22/4 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.016 ca Covid-19, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 10.141. Quốc đảo này hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Chỉ có 15 ca nhiễm mới là người Singapore hoặc thường trú nhân. Hơn 1.000 ca còn lại là lao động nhập cư sinh sống trong các khu ký túc xá. Số ca tử vong vì Covid-19 của Singapore hiện vẫn là 11.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long hôm 21/4 tuyên bố rằng quốc đảo này sẽ kéo dài thời gian phong tỏa một phần thêm 1 tháng tới ngày 1/6.

Các biện pháp siết chặt di chuyển như đóng cửa một số địa điểm, hạn chế đi lại tới các khu vực đông người cũng được công bố. Nhiều nhóm nhà hàng sẽ phải tạm đóng cửa theo quy định mới.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở các khu ký túc xá, ông Lý nhấn mạnh rằng những lao động nước ngoài lớn tuổi sẽ được “chú ý đặc biệt” và được chuyển tới khu riêng biệt để theo dõi.

Singapore tuyên bố sẽ tăng thêm nguồn lực y tế ở khu ký túc xá và triển khai thêm nhân sự để đảm bảo các công nhân có triệu chứng được chữa trị phù hợp và kịp thời.

Tại Đông Nam Á, một số khu vực “điểm nóng” dường như đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Indonesia ghi nhận 283 ca nhiễm mới vào ngày hôm nay, nâng tổng số người mắc bệnh lên 7.418. Theo Bộ Y tế nước này, Indonesia có thêm 19 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 635. Indonesia hiện đã xét nghiệm cho 47.300 người. Hiện quốc gia này có 913 người đã được xuất viện.

Malaysia ngày hôm nay ghi nhận thêm 50 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 5.532. Quốc gia này cũng có thêm 1 người tử vong, nâng số người chết kể từ khi dịch bùng phát lên 93.

Bộ Y tế Philippines ngày 22/4 thông báo có thêm 9 ca tử vong vì Covid-19 và 111 ca nhiễm mới. Số người thiệt mạng ở nước này do mầm bệnh tăng lên 446 trong khi số người nhiễm là 6.710. Số người được chữa khỏi bệnh ở Philippines là 693.

Thái Lan hôm nay có thêm 15 trường hợp nhiễm mới và 1 người tử vong, tiếp tục xu hướng giảm trong những ngày qua. Tổng cộng, Thái Lan hiện có 2.826 ca bệnh và 49 người thiệt mạng.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia