1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore: ASEAN phải có vai trò giải quyết tranh chấp Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen mới đây đã khẳng định vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, đồng thời bác bỏ ý đồ “đàm phán song phương với từng nước” của Trung Quốc.


Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (Ảnh: Kyodo)

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (Ảnh: Kyodo)

“Trung Quốc muốn từng nước riêng lẻ, những nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, giải quyết song phương với họ. Họ đã công khai nói ra điều này và muốn ASEAN đứng ngoài. Nhưng đối với ASEAN và các nước khác, không thể lờ đi thực tế rằng Biển Đông là một tuyến hàng hải quốc tế”, trang tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen phát biểu trước báo giới hôm 28/6 nhân Ngày Lực lượng vũ trang Singapore.

“Trung Quốc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, nhưng không chính phủ có trách nhiệm nào có thể tiếp cận điều đó dựa trên nền tảng rằng “hãy hi vọng chẳng có điều gì xảy ra bất chấp căng thẳng gia tăng”. Vì vậy, chúng ta cần quan tâm tới điều đó”, ông Ng Eng Hen nói thêm.

Đề cập tới Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) mà cả Trung Quốc và ASEAN đã cùng đặt bút ký năm 2002, ông Ng khẳng định ASEAN có liên quan đến vùng biển quốc tế này.

Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Singapore, thực tế cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng và có thể xảy ra các vụ việc không lường trước vẫn đang tồn tại, vì vậy ông hối thúc Trung Quốc tìm cách làm giảm căng thẳng bằng cách giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng.

Ông Ng Eng Hen cũng đưa ra bình luận về phán quyết sắp tới của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay, Hà Lan liên quan tới vụ Philippines kiện Trung Quốc về cái gọi là “đường lưỡi bò” phi lý do Bắc Kinh tự ý vẽ ra trên Biển Đông.

“Tôi nghĩ rằng phán quyết của tòa có thể khiến phản ứng cũng như động thái của các bên bị đẩy lên cao. Do vậy, chúng ta cần thận trọng”, ông nói.

Cũng theo ông Ng Eng Hen, giới chức quốc phòng các nước nên thực thi những biện pháp thực tế để góp phần làm giảm căng thẳng. Ông đưa ra ví dụ về đường dây nóng đã được thiết lập giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, từ đó cho phép các bên có thể liên lạc ngay với nhau trong trường hợp xảy ra các vụ va chạm trên biển. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi tiến hành thêm các cuộc diễn tập chung và các hoạt động giao lưu quân sự với Trung Quốc để tăng cường xây dựng lòng tin và giảm thiểu căng thẳng giữa các bên.

Singpore hiện là điều phối viên của ASEAN trong quan hệ đối thoại của khối với Trung Quốc.

Thành Đạt

Theo Kyodo