1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga dội bom siêu mạnh, san phẳng cứ điểm Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine ở thị trấn Seversk tại vùng Donbass bằng bom có sức nổ lớn.

Đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội hôm 22/5 cho thấy các tòa nhà nhiều tầng, nơi quân đội Ukraine chiếm giữ các vị trí, đã bị nhắm mục tiêu. Vụ tấn công diễn ra ở thị trấn Seversk tại vùng Donbass, cách tiền tuyến khoảng 15km.

Đoạn video dài chưa đầy một phút, ban đầu cho thấy một nhóm quân nhân Ukraine đang đi lại giữa các tòa nhà bị hư hại một phần, sau đó một quả đạn bắn trúng khu vực này và gây ra vụ nổ mạnh. Đoạn video kết thúc với cảnh các tòa nhà dường như bị phá hủy một phần và chìm trong biển lửa.

Nga dội bom siêu mạnh, tấn công cứ điểm Ukraine

Một số kênh Telegram xác định vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công là bom FAB-1500 của Nga nặng khoảng 1,5 tấn. Những loại bom như vậy được sử dụng để phá hủy hệ thống phòng thủ hoặc công sự cũng như các cơ sở công nghiệp quân sự.

Các nguồn tin khác mô tả quả đạn này là bom nhiệt áp (ODAB). Những quả bom như vậy có thể phân tán nhiên liệu xung quanh một khu vực đáng kể khi bắn trúng mục tiêu. Nhiên liệu chứa bên trong quả bom bay hơi và kết hợp với không khí tạo thành đám mây khí. Sau đó, điện tích thứ cấp được kích hoạt, đốt cháy đám mây và tạo ra vụ nổ lớn.

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận vụ tấn công hay bình luận về các video đăng trên mạng xã hội. Đầu tháng 5, các quan chức Ukraine đã so sánh vụ nổ do quả bom FAB-1500 tạo ra với một "cơn động đất" khi nó được sử dụng để tấn công lực lượng phòng thủ Ukraine ở khu vực Kharkov phía đông bắc.

Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng hoạt động sản xuất bom FAB-1500 đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm nay. Cơ quan này cho biết việc sản xuất bom FAB-500 nhỏ hơn cũng đã tăng lên "gấp nhiều lần".

Theo tổ chức Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, bom dẫn đường FAB-1500 có thể làm gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraine trong mùa đông lạnh giá. ISW cho biết, Nga đã tích hợp thêm tính năng dẫn đường vệ tinh và laser lên vũ khí FAB-1500 nhằm gia tăng mức độ chính xác trong những vụ oanh tạc.

FAB-1500 là vũ khí lớn nhất trong dòng bom lượn của Nga, gồm cả FAB-250 và FAB-500. FAB-1500 nặng 1.550 kg và có thể gây sát thương trong bán kính lên tới 500m.

Bom có thể phá hủy các boong-ke sâu tới 20m dưới lòng đất và xuyên qua 3m bê tông cốt thép. Các máy bay Su-34, Su-30 và Su-35 của Moscow đều có khả năng mang và ném những quả bom lượn thông minh này.

Binh sĩ Ukraine đã bày tỏ lo ngại về bom thông minh của Nga. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuriy Ignat mô tả bom FAB là "mối đe dọa mới", nhấn mạnh Kiev sẽ phải khẩn trương để ứng phó.

Ưu điểm của bom thông minh có thể lượn từ khoảng cách xa, tấn công chính xác vào mục tiêu. Điều này giúp cho các máy bay Nga có thể ném bom tương đối chính xác từ xa mà không cần đi vào khu vực không phận tranh chấp, tránh nguy cơ bị phòng không Ukraine bắn rơi.

Theo RT