1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sĩ quan tình báo Hàn Quốc chết trong xe hơi

(Dân trí) - Cảnh sát Hàn Quốc ngày 19/7 thông báo một sĩ quan tình báo nước này đã chết trong xe hơi riêng ở khu vực ngoại ô thủ đô Seoul.

Hình minh họa (Ảnh:

Hình minh họa (Ảnh: RT)


Phát biểu trong một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng khu vực Yongin Dongbu Park Ji-young cho biết có khả năng viên sĩ quan tình báo này đã tự tử. Trước khi chết, anh này đã để lại một tờ giấy khẳng định rằng nhóm của anh không nghe lén điện thoại và xâm nhập máy tính của các công ty tư nhân.

Ông Park Ji-young cho biết: “Đã phát hiện ra một sĩ quan của Cơ quan Tình báo Quốc gia chết trong xe hơi của anh ta. Đây có khả năng là một vụ tự sát bằng khí độc”.

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho công bố tờ giấy mà viên sĩ quan để lại và xác nhận đây đúng là nét chữ của người đàn ông này. Trong tờ giấy, viên sĩ quan đã viết: “Tôi cho rằng sự nhiệt tình quá mức đã dẫn tới tình hình hiện nay song không hề có bất cứ hoạt động nào nhằm vào người dân Hàn Quốc hay liên quan tới các cuộc bầu cử”.

Trong khi đó, truyền thông Hàn Quốc cho biết viên sĩ quan nêu trên tên là Lim và bổ sung rằng trong tờ giấy để lại, người này cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình và các đồng nghiệp.  

Vụ việc trên xảy ra sau khi dư luận Hàn Quốc bày tỏ thái độ phản đối quyết định mua phần mềm theo dõi từ một công ty Ý của Cơ quan Tình báo Quốc gia, dù cơ quan này khẳng định phần mềm sẽ chỉ được sử dụng để theo dõi các đối tượng nước ngoài.

Được thành lập vào năm 1961, Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc từng đối diện với nhiều vụ bê bối trong quá khứ. Những người chỉ trích cho rằng cơ quan này là một công cụ được các phe phái ở Hàn Quốc sử dụng để can thiệp vào thị trường chứng khoán hay các cuộc bầu cử.

Ngọc Anh
Tổng hợp