1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Séc ký thỏa thuận mua 24 tiêm kích F-35 của Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Séc sẽ ký thỏa thuận mua 24 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II thế hệ thứ năm của Mỹ vào cuối tháng 3.

Séc ký thỏa thuận mua 24 tiêm kích F-35 của Mỹ - 1

Máy bay chiến đấu F-35C trên tàu sân bay USS Carl Vinson (Ảnh: Sputnik).

"Thỏa thuận chắc chắn sẽ được ký trước cuối tháng 3 hoặc thậm chí sớm hơn. Chúng tôi đang tìm kiếm một hình thức phù hợp và một ngày phù hợp, bao gồm cả lý do Bộ trưởng (Quốc phòng Mỹ Lloyd) Austin đang bị bệnh", Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova nói với CNN hôm 21/1.

Séc dự kiến trả cho Mỹ 105,8 tỷ koruna Séc (4,64 tỷ USD) cho thỏa thuận mua tiêm kích F-35. Theo CNN, các chi phí bổ sung, bao gồm việc xây dựng một sân bay mới, sẽ lên tới 43,8 tỷ koruna, đồng thời tổng chi phí mua và sử dụng các máy bay này của Séc trong giai đoạn đến năm 2069 sẽ lên tới 322 tỷ koruna.

Vào tháng 9/2023, Thủ tướng Séc Petr Fiala cho biết Praha đã quyết định mua 24 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ. Ông nói thêm rằng các máy bay chiến đấu đầu tiên sẽ được giao cho Séc vào năm 2031, trong khi toàn bộ 24 chiếc được mua sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2035.

Hiện tại, Không quân Séc được trang bị 14 máy bay chiến đấu JAS-39 Gripen thuê từ Thụy Điển và 24 máy bay L-159 do chính nước này sản xuất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo nỗ lực bán vũ khí của Mỹ "đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến phúc lợi của người dân ở nhiều quốc gia ngoài châu Âu".

Theo Sputnik