1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau Ukraine, Nga “sẽ nhắm tới Moldova”

(Dân trí) - Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu ngày 25/2 cảnh báo điểm đến tiếp theo của Nga sau Ukraine sẽ là Moldova, nhằm ngăn nước này “ngả theo phương Tây”.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng Philip Breedlove. (Ảnh:

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng Philip Breedlove. (Ảnh: Stripes)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, tướng Philip Breedlove, ngày 25/2 phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ rằng Mátxcơva có khả năng sẽ nhắm đến mục tiêu tiếp theo là Cộng hòa Moldova hòng ngăn chặn quốc gia này bị phương Tây lôi kéo.

Moldova là nước cộng hòa nằm giữa Ukraine và Romania, có dân số khoảng 3,5 triệu người. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất, các đảng phái ủng hộ phương Tây đã thắng thế trước các đảng đối lập thân Nga.

Moldova là nước cộng hòa nằm giữa Ukraine và Romania. (Đồ họa:

Moldova là nước cộng hòa nằm giữa Ukraine và Romania. (Đồ họa: BBC)

Tư lệnh Breedlove hôm 25/2 nhận định mô hình xung đột tại Ukraine sẽ còn tiếp diễn tại Moldova và một số nơi khác. “Tôi không nghĩ là bất kỳ ai trong chúng ta có thể dám chắc rằng Tổng thống Nga Putin đã đạt được mục tiêu của mình trong lãnh thổ Ukraine”, tướng Breedlove nói.

Trong diễn biến mới nhất của cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại miền Đông Ukraine cho biết phe ly khai ngày 25/2 đã rút một số đoàn xe chở vũ khí hạng nặng ra xa khu vực giao tranh.

Ông Ivica Dacic, Ngoại trưởng Serbia, đồng thời cũng là Chủ tịch luân phiên OSCE, cho rằng lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine dù rất mong manh, nhưng nhìn chung vẫn được duy trì.

Thoa Phạm
Theo RT