1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sau sân bay Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un khen tiếp Viện tự động hóa Triều Tiên

(Dân trí) - Truyền thông Triều Tiên ngày 3/7 cho hay nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới kiểm tra Viện Tự động hóa mới xây thuộc trường Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng.

Sau sân bay Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un khen tiếp Viện tự động hóa Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát Viện tự động hóa thuộc Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

Ông Kim tỏ ra hài lòng với lời khen ngợi công trình này là một trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Triều Tiên.
 
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua (3/7) đưa tin ông Kim đích thân tới thăm và kiểm tra Viện Tự động hóa thuộc Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng. Tại đây, ông Kim "trực tiếp đưa ra một số hướng dẫn công việc thực tế" cho các cán bộ, nhân viên của Viện Tự động hóa.  

Như các lần đưa tin khác, KCNA không nêu thời điểm lãnh đạo Triều Tiên thực hiện chuyến thăm trên.   

KCNA cho hay nhà lãnh đạo họ Kim cũng tỏ ra hài lòng bởi viện nghiên cứu đã thể hiện được tinh thần "coi trọng khoa học công nghệ" trong chính sách của Đảng Lao động Triều Tiên. Ngoài ra, thiết kế phần mái bằng kính cho phép Viện Tự động hóa hoạt động bằng năng lượng mặt trời cũng khiến ông Kim "vô cùng vừa ý".  

Viện Tự động hóa mới xây dựng thuộc Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng. (Ảnh:

Viện Tự động hóa mới xây dựng thuộc Đại học Công nghệ Kim Chaek ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)

Theo báo Yonhap của Hàn Quốc, Viện Tự động hóa mà ông Kim kiểm tra bao gồm một tòa nhà chính cao 7 tầng và một tòa nhà bên cạnh cao 4 tầng. Công trình này nằm bên bờ sông Đại Đồng, chảy qua thủ đô Bình Nhưỡng, được khởi công xây dựng từ tháng 11 năm ngoái.  

Thông tin về chuyến thị sát của ông Kim được đăng tải 2 ngày sau khi Triều Tiên rầm rộ khánh thành Nhà ga số 2 thuộc sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Công trình này cũng từng được ông Kim khen ngợi mang "đẳng cấp quốc tế" và là một bước tiến giúp hàng không Triều Tiên sánh ngang với các nước trong khu vực.

Bạch Trúc
Theo KCNA