1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kim Jong-un bất ngờ mời "người chú bí ẩn" vào Bộ Ngoại giao

(Dân trí) - Tờ IB Times hôm nay (3/7) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa bổ nhiệm ông Kim Hyon-Nam, người em cùng cha khác mẹ luôn sống "mai danh ẩn tích" của cố lãnh đạo Kim Jong-il, vào một vị trí cao trong bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh:

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: IB Times)

Theo báo Mỹ, ông Kim Hyon-Nam năm nay 44 tuổi, là chú của Kim Jong-un. Ông này là em trai cùng cha khác mẹ với cố lãnh đạo Kim Jong-il và được cho là sống “ẩn dật” khi anh trai mình lãnh đạo Triều Tiên.

Theo tờ Chosun Ilbo, ông Kim Hyon-Nam được bổ nhiệm làm việc tại một bộ phận trong bộ Ngoại giao Triều Tiên, chuyên trách các vấn đề quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, những thông tin chi tiết hơn về vai trò của chú ông Kim Jong-un trong bộ ngoại giao không được tiết lộ.

Telegraph cho biết, trước đây, ông Kim Hyon-Nam từng học ở Nhật Bản và có lẽ đây là một phần lý do ông được bổ nhiệm vào vị trí mới.

Tuy nhiên, hiện nhiều người đang ngạc nhiên trước thông tin bất ngờ rằng ông Kim Jong-un giao vị trí quan trọng cho "người chú ẩn dật" Kim Hyon-Nam. Bởi các nguồn tin ngoại giao cho biết ông Kim Jong-il, cho đến trước khi qua đời vào năm 2011, luôn coi ông Kim Hyon-Nam là mối đe dọa với chính quyền của mình.

“Tôi cho rằng ông Kim Jong-un triệu hồi ông Kim Hyon-Nam về lại Bình Nhưỡng và giao trọng trách mới vì lo sợ các nhóm quyền lực khác sẽ ủng hộ ông Kim Hyon-Nam, trong khi quyền lực trong tay mình còn yếu” - Toshimitsu Shigemura, một chuyên gia Triều Tiên thuộc Đại học Waseda của Nhật Bản nhận xét. “Cũng có khả năng Trung Quốc đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo Triều Tiên thay thế và có thể ngấm ngầm ủng hộ một thành viên khác của dòng họ Kim” (?)

Dưới thời Kim Jong-un, Triều Tiên được cho là đã thực hiện nhiều vụ hành quyết và thanh trừng nhiều quan chức cấp cao vì lo sợ đe dọa tới quyền lực của nhà lãnh đạo trẻ.

IBTimes dẫn thông tin từ cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết trong 4 tháng đầu năm 2015, ông Kim đã hạ lệnh tử hình 15 quan chức cấp cao.

Hồi tháng 12/2013, ông Kim Jong-un từng ra lệnh xử tử chú dượng Jang Song-Thaek. Truyền thông Hàn Quốc hồi cuối năm 2013 trích dẫn một số nguồn tin cấp cao tại Triều Tiên cho hay, ông Jang cùng 6 quan chức quân sự và của Đảng Lao động cầm quyền đã bị xử tử tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 5/12.

Trước đó, Triều Tiên cũng xác nhận ông Jang đã bị tước mọi chức vụ trong đảng vì các lý do: tham nhũng, chủ nghĩa bè phái, sử dụng ma túy, có các hoạt động chống phá nhà nước và quan hệ bất chính với các phụ nữ.

Một nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết hồi tháng 10/2013, ông Jang Song-thaek đã có một chuyến đi nước ngoài để trực tiếp đưa tiền chu cấp cho anh trai của ông Kim Jong-un là Kim Jong-nam. Có vẻ như ông đã bị nghi ngờ mưu đồ "tạo phản" từ đây (?)

Bạch Trúc
Theo IB Times