1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Sau dự luật ủng hộ Hong Kong, Mỹ cân nhắc thêm 150 dự luật khác về Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật về Hong Kong và văn bản này đang được trình lên Tổng thống Donald Trump, các nhà lập pháp của Washington sẽ tiếp tục cân nhắc hơn 150 dự luật khác có liên quan tới Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Sau dự luật ủng hộ Hong Kong, Mỹ cân nhắc thêm 150 dự luật khác về Trung Quốc - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Nhà Trắng)

Theo Bloomberg, Hạ viện Mỹ ngày 20/11 đã thông qua “Dự luật dân chủ và nhân quyền Hong Kong” sau khi Thượng viện đồng thuận một ngày trước đó. Hiện thời văn bản này đang được trình lên Tổng thống Trump để ông chủ Nhà Trắng quyết định xem có ký thành luật hay không.

Bloomberg dẫn một nguồn thạo tin từ Nhà Trắng cho hay ông Trump có khả năng cao sẽ thông qua đạo luật trên.

Bắc Kinh ngày 20/11 đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ sau khi Thượng viện thông qua Dự luật dân chủ và nhân quyền Hong Kong, trong bối cảnh đặc khu Hong Kong vẫn đang leo thang căng thẳng.

Theo SCMP, mặc dù mọi sự chú ý đang dồn vào dự luật ủng hộ Hong Kong, tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ vẫn đang tiếp tục cân nhắc 150 dự luật khác có thể gây bất lợi cho Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế cho tới ý thức hệ.

SCMP cho rằng, các đạo luật, dự luật có nội dung chống Trung Quốc là một trong những vấn đề hiếm hoi mà 2 chính đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ có được sự đồng thuận cao.

Sau dự luật ủng hộ Hong Kong, Mỹ cân nhắc thêm 150 dự luật khác về Trung Quốc - 2

Tòa nhà Quốc hội Mỹ (Ảnh: Getty)

Theo SCMP, trong số hơn 150 dự luật mà các nhà làm luật Mỹ đang xem xét có các dự luật về kiểm soát chuyển giao công nghệ Trung Quốc, về an ninh mạng, về giao dịch liên quan tới thuốc an thần fentanyl, thương mại và đầu tư, vấn đề Đài Loan hay vấn đề Biển Đông.

Một số dự luật trong số này có khả năng sẽ làm gián đoạn hệ thống đầu tư và thương mại quốc tế. Ví dụ, dự luật về kiểm soát chuyển giao công nghệ Trung Quốc, trong cả 2 phiên bản mà lưỡng viện trình lên, đều có hạng mục yêu cầu Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê danh sách “công nghệ có liên quan tới lợi ích quốc gia” để đưa vào danh sách cấm bán hoặc trao đổi với Trung Quốc. Theo giới chuyên gia, điều này cho thấy vấn đề an ninh quốc gia sẽ tiếp tục là mối quan tâm tại quốc hội trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo ông Arthur Kroeber, người đứng đầu Gavekal Dragonomics, một công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Hong Kong, sở dĩ dự luật ủng hộ Hong Kong có thể được lưỡng viện thông qua nhanh là vì nó được nhận xét là “dễ đồng ý” vì nó chỉ yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét lại tình trạng của Hong Kong. Nó đơn giản hơn rất nhiều những dự luật có liên quan tới thương mại, nguồn vốn hay đầu tư.

Ngoài ra, khi Mỹ bước vào năm 2020 với cuộc bầu cử trước mắt, việc hai đảng thông qua những dự luật đang trong tình trạng chờ sẽ khó hơn, ông Kroeber nhận định.

Dự luật về Hong Kong cũng đã khiến Trung Quốc nổi giận và Bắc Kinh đã cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa nếu ông Trump ký thông qua.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc, ông William Klein đến để trao công hàm và đưa ra lời cảnh báo rằng Washington sẽ phải chịu mọi hậu quả nếu biến dự luật Hong Kong thành luật.

Đức Hoàng

Theo SCMP