1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Sát thủ diệt tăng" Nga lách qua lỗ hổng phòng không Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đạt được lợi thế trong việc phòng thủ trước đà phản công của Ukraine và gây ra thiệt hại cho vũ khí, khí tài của Kiev một phần nhờ vào dàn trực thăng tấn công uy lực.

Sát thủ diệt tăng Nga lách qua lỗ hổng phòng không Ukraine - 1

Trực thăng Ka-52 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Báo cáo ngày 17/6 của Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga đã và đang tăng cường đáng kể năng lực tấn công bằng trực thăng kể từ khi Ukraine bắt đầu mở chiến dịch phản công.

Theo đánh giá từ phía Anh, Nga đã có được "lợi thế tạm thời" ở mặt trận miền Nam trước đà phản công của đối phương chủ yếu nhờ vào triển khai các trực thăng tấn công với tên lửa tầm xa. Điều này đã làm gia tăng hiệu quả tập kích của Nga đối với mục tiêu mặt đất.

Báo cáo cho biết, các hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga triển khai thêm hơn 20 máy bay trực thăng tại căn cứ Berdiansk, cách tiền tuyến khoảng 100km ở miền nam Ukraine.

"Nga có thể đã giành được lợi thế tạm thời ở miền Nam Ukraine, đặc biệt là với các máy bay trực thăng tấn công sử dụng tên lửa tầm xa hơn nhằm vào các mục tiêu mặt đất", phía Anh nhận định.

Chuyên gia quân sự Anatoliy Khrapchynskyi giải thích rằng phần lớn các máy bay trực thăng triển khai ở Berdiansk được sử dụng để hỗ trợ lực lượng mặt đất của Nga và tăng cường khả năng phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine.

Ông nhấn mạnh rằng máy bay trực thăng Mi-8 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm các hoạt động sơ tán và nhanh chóng triển khai binh lính hoặc thiết bị gần chiến trường.

Trong khi đó, các trực thăng Ka-52 của Nga đang gây ra thiệt hại không nhỏ cho lực lượng tăng, thiết giáp của Ukraine. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy trực thăng "sát thủ" của Nga phóng tên lửa chính xác phá hủy các đoàn xe quân sự của đối phương, gây ra thiệt hại nặng.

Theo Eurasian Times, Ka-52 được mệnh danh là "sát thủ diệt tăng hàng đầu" của Nga, thể hiện hiệu quả trong việc vô hiệu hóa xe tăng đối phương chiến trường. 

Ngoài Ka-52, dàn trực thăng tấn công của Nga còn có Mi-24 Hind, Mi-28N và Mi-28NM Havoc. Sự gia tăng mạnh mẽ các trực thăng gần tiền tuyến cho thấy Nga đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine.

Giới quan sát nhận định, đây chính là thời điểm thích hợp để Ka-52 và dàn trực thăng tấn công của Nga tận dụng nhằm gây thiệt hại lớn cho đối thủ.

Việc Ukraine thiếu các hệ thống phòng không tầm ngắn di động (SHORAD) ở tiền tuyến đã và đang tạo ra một lỗ hổng lớn trong lá chắn phòng thủ trước Nga. Nhờ lỗ hổng này, các trực thăng Nga có thể tận dụng để tác chiến tương đối an toàn gần chiến trường, giảm nguy cơ bị bắn hạ.

SHORAD có nhiệm vụ bảo vệ lực lượng và vũ khí, khí tài ở tiền tuyến trước các mối đe dọa từ trên không, ví dụ máy bay chiến đấu bay tầm thấp, trực thăng, UAV và tên lửa.

Trực thăng Nga sẽ hoạt động ở rìa ngoài "vùng an toàn" để bắn tên lửa vào mục tiêu thiết giáp của Ukraine. Thiếu phòng không yểm trợ khiến các mục tiêu bọc thép của Ukraine trở nên dễ tổn thương.

Ngoài ra, để né SHORAD và tên lửa phòng không vác vai, trực thăng Nga có thể bay ở tầm thấp vào ban đêm, hoặc lợi dụng địa hình để trú nấp nhằm đảm bảo tác chiến an toàn và hiệu quả hơn.

Đoàn xe quân sự Ukraine bị trực thăng Ka-52 Nga tập kích

Theo Eurasian Times