1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Sát thủ diệt hạm siêu thanh” Tu-22M3M của Nga phô diễn kỹ năng trên không

(Dân trí) - Nga đã tung đoạn video ghi lại các bài thử nghiệm máy bay Tu-22M3M, phiên bản mới nhất của “sát thủ diệt hạm” huyền thoại Tu-22M với những cải tiến đột phá về mặt kỹ thuật quân sự.

“Sát thủ diệt hạm siêu thanh” Tu-22M3M của Nga phô diễn kỹ năng trên không
“Sát thủ diệt hạm siêu thanh” Tu-22M3M của Nga phô diễn kỹ năng trên không - 1

Máy bay Tu-22M3M (Ảnh: Zvezda)

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3M đã chính thức có chuyến bay đầu tiên vào ngày 28/12/2018. Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/5 đã công bố đoạn video ghi lại các vụ thử nghiệm của “chim sắt” nói trên trên bầu trời Nga.

Theo đoạn video, chiếc Tu-22M3M đã thể hiện khả năng hoạt động hiệu quả khi chạy đà, cất cánh, bay ở nhiều độ cao và hạ cánh trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Tu-22M3M là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ từ chiếc Tu-22M3. Hiện Nga có hơn 100 chiếc Tu-22M3 trong kho vũ khí và máy bay này đóng góp hiệu quả cho thành công của nhiều nhiệm vụ tác chiến hỗ trợ chính phủ Damascus tại Syria thời gian qua.

Biển thể Tu-22M3M lần này sẽ tập trung vào hiện đại hóa hệ thống điện tử, thông tin liên lạc và điều khiển. Cùng với đó, Nga sẽ bổ sung thêm các tên lửa chống hạm, bom, tên lửa tấn công mặt đất, pháo tự động và đặc biệt là siêu tên lửa diệt hạm siêu thanh Kh-32. Theo Dailymail, phiên bản mới có khả năng tấn công chính xác gấp 10 lần phiên bản tiền nhiệm.

Các máy bay Tu-22M3M đầu tiên dự kiến được bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga trước năm 2021.

Khả năng diệt hạm của Tu-22M3M là một điểm sáng được nhiều chuyên gia quân sự ghi nhận. Một trong những vũ khí nòng cốt mang lại uy lực mạnh mẽ cho Tu-22M3M là tên lửa siêu thanh Kh-32.

Kh-32 được mô tả có rất nhiều đặc điểm giống như tên lửa đường đạn khí động (aero-ballistic). Được trang bị động cơ lỏng, Kh-32 có thể bay lên độ cao 39 km, trước khi chuyển hướng lao thẳng xuống mục tiêu. Theo phía Nga, tốc độ của Kh-32 là Mach 5 (6.200 km/h), tầm bay trên 1.000 km. Kh-32 được dẫn đường bằng hệ thống kết hợp giữa hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GLONASS và radar chủ động.

Ngoài Kh-32, theo một số nguồn tin quốc phòng, quá trình nâng cấp dường như sẽ cho phép Tu-22M3M có thể mang cả tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Kinzhal (tên là dao găm trong tiếng Nga) có tầm phóng khoảng 2.000km và có thể di chuyển nhanh gấp 10 lần so với tốc độ âm thanh. Nó có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thường. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, loại tên lửa này có khả năng thâm nhập và đánh bại tất cả các hệ thống phòng không hiện có và trong trong tương lai.

Đức Hoàng

Tổng hợp