1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga ra mắt “sát thủ” ném bom chiến lược mang tên lửa siêu thanh

(Dân trí) - Nga ngày 16/8 đã ra mắt máy bay ném bom Tu-22M3M có khả năng mang tên lửa diệt hạm siêu thanh được hiện đại hóa đầu tiên nhằm cải tiến các máy bay đời cũ từ thời Liên Xô.

Máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang tên lửa Tupolev Tu-22M3M hôm qua đã được trình làng tại nhà máy chế tạo máy bay S.P. Gorbunov ở thành phố Kazan sau khi trải qua quá trình nâng cấp. Các quan chức quốc phòng Nga và nhiều người dân đã tới chứng kiến lễ ra mắt này.
Máy bay ném bom tầm xa có khả năng mang tên lửa Tupolev Tu-22M3M hôm qua đã được trình làng tại nhà máy chế tạo máy bay S.P. Gorbunov ở thành phố Kazan sau khi trải qua quá trình nâng cấp. Các quan chức quốc phòng Nga và nhiều người dân đã tới chứng kiến lễ ra mắt này.

Sau khi ra mắt công chúng ở Kazan, Tu-22M3M được hiện đại hóa sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trên mặt đất và trên không. Các máy bay Tu-22M3M đầu tiên dự kiến được bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga trước năm 2021.
Sau khi ra mắt công chúng ở Kazan, Tu-22M3M được hiện đại hóa sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm trên mặt đất và trên không. Các máy bay Tu-22M3M đầu tiên dự kiến được bàn giao cho các lực lượng vũ trang Nga trước năm 2021.

Tu-22M3M là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 từng được Liên Xô sử dụng trước đây với chức năng chủ yếu là tiêu diệt các đội tàu sân bay Mỹ. Sự ra đời của Tu-22M3M được xem là thách thức với Hải quân Mỹ vì máy bay này được trang bị các tên lửa diệt hạm tầm xa uy lực.
Tu-22M3M là phiên bản nâng cấp của máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 từng được Liên Xô sử dụng trước đây với chức năng chủ yếu là tiêu diệt các đội tàu sân bay Mỹ. Sự ra đời của Tu-22M3M được xem là thách thức với Hải quân Mỹ vì máy bay này được trang bị các tên lửa diệt hạm tầm xa uy lực.

Sau khi nâng cấp, sức mạnh của Tu-22M3M được nâng lên đáng kể. Khả năng tác chiến hiệu quả và phạm vi hoạt động cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 30 máy bay Tu-22M3M.
Sau khi nâng cấp, sức mạnh của Tu-22M3M được nâng lên đáng kể. Khả năng tác chiến hiệu quả và phạm vi hoạt động cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Nga dự kiến sẽ sản xuất khoảng 30 máy bay Tu-22M3M.

Trong quá trình nâng cấp, máy bay ném bom Tu-22M3M sẽ được trang bị các hệ thống điện tử vô tuyến số hiện đại được sản xuất nội địa. Ngoài ra, các thiết bị điều hướng, truyền tin và kiểm soát vũ khí mới cũng như các hệ thống kiểm soát tiêu thụ nhiên liệu và động cơ cùng hệ thống tác chiến điện tử cũng được trang bị trên máy bay mới.
Trong quá trình nâng cấp, máy bay ném bom Tu-22M3M sẽ được trang bị các hệ thống điện tử vô tuyến số hiện đại được sản xuất nội địa. Ngoài ra, các thiết bị điều hướng, truyền tin và kiểm soát vũ khí mới cũng như các hệ thống kiểm soát tiêu thụ nhiên liệu và động cơ cùng hệ thống tác chiến điện tử cũng được trang bị trên máy bay mới.

Một trong những vũ khí chính của Tu-22M3M là tên lửa Kh-32 với khả năng tấn công chính xác cao. Kh-32 có tầm hoạt động khoảng 1.000km và có thể đạt tốc độ tối đa trên Mach 4. Ngoài Kh-32, quá trình nâng cấp sẽ cho phép Tu-22M3M sử dụng cả tên lửa siêu thanh Kinzhal.
Một trong những vũ khí chính của Tu-22M3M là tên lửa Kh-32 với khả năng tấn công chính xác cao. Kh-32 có tầm hoạt động khoảng 1.000km và có thể đạt tốc độ tối đa trên Mach 4. Ngoài Kh-32, quá trình nâng cấp sẽ cho phép Tu-22M3M sử dụng cả tên lửa siêu thanh Kinzhal.

Một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết mỗi máy bay Tu-22M3M có thể được nâng cấp để mang tối đa 4 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kinzhal, cho phép máy bay này đối phó với các mục tiêu được bảo vệ bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân, đồng thời giúp Nga tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng các máy bay cũ thay vì phát triển các máy bay mới để mang tên lửa Kinzhal.
Một nguồn tin quốc phòng Nga cho biết mỗi máy bay Tu-22M3M có thể được nâng cấp để mang tối đa 4 tên lửa diệt hạm siêu thanh Kinzhal, cho phép máy bay này đối phó với các mục tiêu được bảo vệ bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân, đồng thời giúp Nga tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng các máy bay cũ thay vì phát triển các máy bay mới để mang tên lửa Kinzhal.

Thành Đạt

Ảnh: TASS