1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sân bay quốc tế Ukraine bị đe dọa đánh bom

(Dân trí) – Chiều 21/8, cảnh sát Ukraine đã phải sơ tán khẩn cấp gần 5.000 hành khách và nhân viên tại 3 nhà ga thuộc sân bay quốc tế Boryspil ở thủ đô Kiev vì nhận được đe dọa đánh bom.

Sân bay quốc tế Boryspil của Ukraine.
 Sân bay quốc tế Boryspil của Ukraine. 

Người phát ngôn của sân bay  Oksana Ozhigova cho biết nhà chức trách đã nhận được cuộc gọi đe dọa có bom vào lúc 14h20 theo giờ địa phương (19h20 ở Việt Nam).

“Tất cả các hành khách ở khu nhà ga B và F đã được sơ tán khẩn cấp”, ông Ozhigova xác nhận.

Một loạt chuyến bay quốc tế xuất phát từ sân bay nói trên đã buộc phải hoãn lại. Trong đó có 2 chuyến tới Berlin (Đức), 2 chuyến tới Mátxcơva (Nga) và 1 chuyến tới Samara (Nga). Một số chuyến bay hạ cánh từ chặng bay Geneva (Thụy Sĩ), Berlin và Litva cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên sau đó, cảnh sát Ukraine đã xác định được rằng đây chỉ là lời đe dọa giả vì không tìm được bất kỳ quả bom nào trong sân bay, dù cảnh sát đã áp dụng mọi nghiệp vụ tìm kiếm hiện đại nhất.

Đức Vũ
Theo Xinhua