1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Romney chỉ trích chiến dịch tranh cử của Obama “ngớ ngẩn”

(Dân trí) - Tranh thủ những ngày cuối trước đợt tranh luận trực tiếp lần ba, ông Romney không ngần ngại công kích đối thủ thẳng thừng khi gọi nỗ lực tranh cử của tổng thống Obama là “những đợt công kích nhỏ mọn và trò đấu khẩu ngớ ngẩn".

Cuộc đua giữa ông Romney và tổng thống Obama đang gay cấn
Cuộc đua giữa ông Romney và tổng thống Obama đang gay cấn

Đây là đòn phản công của ông Romney sau đợt công kích mới nhất của tổng thống Obama rằng vị ứng viên của đảng Cộng hòa đã quên mất mình từng thay đổi 180 độ quan điểm về các vấn đề quan trọng. Trước đám đông hàng nghìn người ủng hộ tại Florida Romney tuyên bố: “Gần đây quý vị có xem chiến dịch vận động của Obama không?

Nó đúng là thật khó tin. Bọn họ không hề có một chương trình hành động nào cho tương lai. Không có kế hoạch nào cho nước Mỹ. Không kế hoạch nào cho nhiệm kỳ hai. Thật tốt bởi họ sẽ không giành được nhiệm kỳ hai. Nỗ lực của họ chỉ còn là những trò tấn công nhỏ mọn và những màn đấu khẩu ngớ ngẩn. Hãy cứ xem đi. Cuộc vận động của Obama đã trở thành một chiến dịch chìm nghỉm”, ông Romney tuyên bố.

Trước đó trong bài phát biểu tại Virginia, tổng thống Mỹ Obama khẳng định Romney là người không kiên định và dễ quay đổi quan điểm về các vấn đề quan trọng. “Ông ta đang thay đổi quá nhiều, thoái lui và rẽ sang ngả khác. Chúng ta cần phải đặt tên cho tình trạng này. Tôi nghĩ….nên gọi là 'Romnesia' (hội chứng Romney).

Hiện tại mặc dù tôi không phải bác sỹ nhưng tôi thực sự muốn liệt kê một vài triệu chứng với quý vị. Bởi tôi muốn không ai sẽ mắc phải nó. Nếu bạn ủng hộ trả lương bằng nhau cho công việc như nhau nhưng lại liên tục từ chối cho biết có sẵn sàng thông quan luật bảo vệ chính sách trả lương bằng nhau cho những công việc giống nhau thì có thể bạn đã mắc hội chứng Romney”, tổng thống Obama nhắc đến chính sách công bằng về lương giữa nam và nữ giới.

“Nếu bạn nói rằng phụ nữ cần được tiếp cận chăm sóc y tế khi thực hiện tránh thai nhưng bạn lại ủng hộ luật trong đó chủ sử dụng lao động được quyền từ chối chi trả việc chăm sóc tránh thai có thể bạn là một trường hợp nhiễm hội chứng Romney”, ông Obama châm biếm.

Dự kiến trong ngày 22/10, các ứng viên sẽ có cuộc tranh luận cuối cùng trước cuộc bầu cử ngày 6/11. Tính đến ngày 21/10 tỷ lệ ủng hộ của cả hai ứng viên này được cho là bằng nhau. Theo khảo sát của NBC News/Wall Street Journal trên phạm vi toàn nước Mỹ với những người có thể tham gia bầu cử, hiện cả ông Romney và tổng thống Obama đều cùng có tỷ lệ ủng hộ 47%.

Dù vậy vị đương kim tổng thống có vẻ dẫn trước chút ít trong số các cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 49% so với mức 44% của ông Romney. Mặc khác, khảo sát này cho thấy ông Romney đang nhận được sự ủng hộ lớn hơn từ các cử tri nam giới với tỷ lệ 53%, cao hơn tổng thống Obama 10%. Trong khi đó 51% cử tri nữ cho biết ủng hộ ông Obama, lớn hơn con số 43% của thượng nghị sỹ Romney.

Thanh Tùng
Theo NBC