1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Robot "xe tăng" đặc biệt tìm kiếm 147 nạn nhân vụ sập tòa nhà Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đội cứu hộ Mỹ được cung cấp thiết bị công nghệ cao để tìm kiếm 147 nạn nhân bị mất tích trong vụ sập tòa nhà ở bang Florida.

Hiện trường vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Mỹ

Robot xe tăng đặc biệt tìm kiếm 147 nạn nhân vụ sập tòa nhà Mỹ - 1

Robot Flir FirstLook có ngoại hình như một xe tăng cỡ nhỏ (Ảnh: Flir).

Chung cư Champlain Towers South 12 tầng ở Surfside, Florida, Mỹ đã bị sập vào rạng sáng 24/6. Hiện quá trình tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Số người chết trong vụ việc đã tăng lên 18, trong khi người mất tích là 147.

Đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tại hiện trường để tìm kiếm những người mắc kẹt và mất tích, khi các thiết bị công nghệ cao được đưa tới để hỗ trợ công việc tìm kiếm.

Công ty tự động hóa Teledyne Flir trụ sở ở bang Massachusetts đã gửi đến cho lực lượng cứu hỏa Miami những con robot có tên là Flir FirstLook. Đây là thiết bị không người lái hạng nhẹ, trông giống như các "xe tăng" cỡ nhỏ. Nó có nhiệm vụ kiểm tra khu vực nguy hiểm và độc hại để ngăn cho người vận hành không gặp nguy hiểm.

Khác với lực lượng cứu hộ, FirstLook không gặp rủi ro có thể hít phải khói độc, nó có thể luồn lách vào các khu vực chật hẹp nằm dưới đống đổ nát và không gây rủi ro làm hiện trường bị xáo trộn.

"Trong tình huống tòa nhà đổ sập thế này, các phần cọc không chắc chắn về mặt cấu trúc và rất dễ bị dịch chuyển trong quá trình tìm kiếm. Sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu có một con robot đi sâu vào trong thay vì để con người đi vào", Phó chủ tịch Teledyne Flir Tom Frost cho hay.

FirstLook chỉ có kích thước bằng một viên gạch và nó có thể được đưa vào một khu vực từ khoảng cách xa. Nếu robot bị rơi xuống trong tình trạng lật ngửa, nó có thể tự lật lại.

Robot xe tăng đặc biệt tìm kiếm 147 nạn nhân vụ sập tòa nhà Mỹ - 2

Robot PackBot 510 (Ảnh: Flir).

Ngoài ra, Teledyne Flir cũng gửi tới đội cứu hộ ở Florida một loại robot lớn hơn mang tên PackBot 510. Nó có một cánh tay trợ lực có thể nâng các vật thể nặng 20 kg. Packbot nặng khoảng 22 kg. Nó có thể dễ dàng leo cầu thang và điều hướng ở các khe hẹp, phát sóng các đoạn video thời gian thực quay lại hiện trường, cũng như gửi dữ liệu cảm biến và âm thanh cho người vận hành ở khu vực an toàn.

Nó có thể được sử dụng để phá bom, thực hiện trinh sát và xử lý các chất độc phóng xạ, sinh học…

Cả PackBot và FirstLook đều được trang bị các cảm ứng tầm nhiệt và camera góc 360 độ để hỗ trợ tìm kiếm người bị mắc kẹt. "Ý tưởng của chúng tôi là đưa robot vào trước. Chúng chính là công cụ đúng đắn và cần thiết để ứng dụng trong tình huống kém an toàn", Frost cho hay.

Hy vọng sống sót của 147 người mất tích rất mong manh khi chiến dịch tìm kiếm đã qua 7 ngày. Mặc dù vậy, đội cứu hộ địa phương cùng sự hỗ trợ của các đội cứu hộ nước ngoài từ Israel, Mexico vẫn nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Họ vẫn đang làm việc suốt ngày đêm theo ca luân phiên. Ngay cả người nhà của các nạn nhân cũng không đặt nhiều hy vọng về việc tìm thấy người sống sót khi vụ việc đã diễn ra được 1 tuần. 

Robot xe tăng đặc biệt tìm kiếm 147 nạn nhân vụ sập tòa nhà Mỹ - 3

147 người vẫn đang mất tích sau vụ sập tòa nhà (Ảnh: Zuma).