1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Rộ tin đồn khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Trump có rệp hút máu

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ tin đồn rằng khu nghỉ dưỡng hạng sang của tập đoàn Trump ở Miami, nơi ông đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 vào năm 2020, có rệp hút máu người.

Rộ tin đồn khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Trump có rệp hút máu - 1

Khu nghỉ dưỡng hạng sang Doral của tập đoàn Trump (Ảnh: AFP)

“Không có rệp giường ở Doral. Những người Dân chủ cực tả, khi nghe tin rằng vị trí hoàn hảo của Doral khiến nó được cân nhắc là địa điểm tổ chức hội nghị G7 năm sau, đã phát đi tin đồn sai trái và gây khó chịu này! Không hay một chút nào!”, ông Trump viết trên Twitter ngày 27/8, nhắc tới khu nghỉ dưỡng National Doral Miami của tập đoàn Trump.

Tin đồn về rệp giường, loại côn trùng ký sinh hút máu người, xuất hiện sau khi một vụ kiện năm 2016 bị “lật lại”. Khi đó, ông Eric Linder, 63 tuổi, đã nộp đơn kiện Doral rằng sau khi ông nghỉ tại một căn phòng có giá 300 USD/đêm, ông đã bị rệp cắn. Đi kèm với lời cáo buộc, ông cung cấp các bức ảnh cho thấy mặt, lưng, cổ và cơ thể có những vết đỏ như rệp cắn.

Phía khu nghỉ dưỡng Doral đã bác cáo buộc rằng phòng của họ có rệp hút máu. Họ cho rằng ông Linder bị rệp tấn công là do ông không cẩn thận và họ không có trách nhiệm trong việc này. Khu nghỉ dưỡng sau đó được cho đã dàn xếp được thỏa thuận và ông Linder đã rút đơn.

Trước đó, khi phát biểu tại Biarritz, Pháp, ông Trump cho biết đội ngũ của ông đã xem xét 12 địa điểm khắp nước Mỹ để chọn nơi tổ chức hội nghị G7 năm sau. Ông Trump cho rằng địa điểm và tiện nghi của cơ sở ở Doral sẽ là nơi hoàn hảo để tiếp đón lãnh đạo của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới vào năm 2020.

Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh rằng ông không thu lợi gì từ sự kiện này dù địa điểm đang được xem xét thuộc tập đoàn mang tên ông. “Tôi sẽ không kiếm tiền. Tôi không muốn kiếm tiền. Tôi không quan tâm tới việc kiếm tiền”, ông Trump nói.

Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết việc trở thành nhà lãnh đạo của nước Mỹ có thể khiến ông mất tới 5 tỷ USD từ những cơ hội làm ăn, kinh doanh mà ông bỏ lỡ khi chuyển qua làm chính trị.

Đức Hoàng

Theo SCMP