1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin bị Ukraine chọc thủng phòng thủ, Nga ra thông cáo lúc nửa đêm

Minh Phương

(Dân trí) - Trong thông cáo lúc nửa đêm, Bộ Quốc phòng Nga bác tin Ukraine bắt đầu phản công và chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga.

Rộ tin bị Ukraine chọc thủng phòng thủ, Nga ra thông cáo lúc nửa đêm - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa (Ảnh: New York Times).

"Thông tin trên một số kênh Telegram rằng phòng tuyến của Nga bị chọc thủng ở một số nơi không chính xác. Tình hình chung ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn trong tầm kiểm soát", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra khoảng sau 23h ngày 11/5 cho biết.

Theo quân đội Nga, lực lượng không quân và pháo binh của nước này tiếp tục tấn công vào lãnh thổ còn lại ở Bakhmut vẫn do Ukraine kiểm soát. Trong khi đó, quân Nga tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công của các đơn vị Ukraine theo hướng Malo-Ilyinkovka, phía tây bắc thành phố, và "gây tổn thất nặng nề về người, trang thiết bị cho đối phương".

Thông cáo nêu rõ, Nga đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công và 3 cuộc trinh sát của Kiev ở tỉnh Donetsk. Lực lượng Nga tiếp tục tìm cách kiểm soát hoàn toàn Marynka và bao vây Avdeevka.

Quân đội Ukraine đã cố gắng thực hiện hai cuộc tấn công quy mô đại đội về phía Kremennaya nhưng đều bị đẩy lùi. Ba nhóm trinh sát đã bị đánh bại ở Kupyansk.

Trước đó, các hãng truyền thông dẫn nguồn thạo tin nói rằng, quân đội Ukraine đã chọc thủng phòng thủ của Nga ở các sườn Bakhmut. Ukraine được cho là đồng thời tấn công ở phía bắc và phía nam thành phố.

Ngoài ra, lực lượng Ukraine sử dụng xe tăng để tấn công quân Nga ở thành phố Soledar, đông bắc Bakhmut. Tại Zaporizhia ở miền Nam, Ukraine dường như đã tấn công các vị trí của Nga gần thành phố Guliay-Pole. Theo phóng viên chiến trường Nga Evgeny Poddubny, Ukraine đang tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga.

Một đoàn xe chở thiết bị quân sự hạng nặng cũng được nhìn thấy di chuyển về phía Ukraine gần vùng Belgorod của Nga.

Ukraine hiện chưa bình luận về những tin tức trên. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, Kiev cần thêm thời gian chuẩn bị cho chiến dịch phản công để đảm bảo thắng lợi với tổn thất ít nhất.

Tuy nhiên, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - lực lượng then chốt hỗ trợ Nga tại mặt trận Bakhmut, khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine đã bắt đầu ở Bakhmut. Ông thừa nhận, tình hình của Wagner ở các sườn Bakhmut rất khó khăn, căng thẳng.

Ukraine được dự đoán sẽ phản công vào mùa xuân này nhằm phá vỡ bế tắc trên chiến trường cũng như để chứng minh sử dụng hiệu quả những khí tài do phương Tây viện trợ. Theo một số nhà quan sát, Kiev nhiều khả năng sẽ áp dụng chiến thuật "giương đông, kích tây" một lần nữa để khiến Nga bị động giống ở Kharkov và Kherson năm ngoái. Việc khó đoán định thời gian và địa điểm phản công của Ukraine sẽ buộc Nga phải dàn trải lực lượng cho các mặt trận.

Trong khi có những kỳ vọng rằng chiến dịch phản công sẽ giúp Ukraine xoay chuyển cục diện, nhà phân tích quân sự Oleksandr Musiyenko nhận định, cuộc phản công này có thể không đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Nga ở các khu vực và xung đột có thể kéo dài sang năm sau.

Theo RT, Reuters