1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quyền Tổng thống Venezuela tố Mỹ âm mưu ám sát lãnh đạo đối lập

(Dân trí) - Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 17/3 đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Obama ngừng âm mưu ám sát lãnh đạo đối lập Henrique Capriles trước cuộc bầu cử tổng thống 14/4 tới.

 

Ông Capriles, người đã bị cố Tổng thống Chavez đánh bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái, hiện đang tranh cử cho cuộc bầu cử sắp tới trước đối thủ Maduro, người được ông Chavez chọn làm người kế nhiệm.

 

Phát biểu với đài truyền hình tư nhân Televen, ông Maduro cho biết âm mưu do Mỹ lên kế hoạch là nhằm “đổi lỗi cho chính phủ” về vụ tấn công và “tạo ra hỗn loạn ở Venezela”, đất nước vốn đang đau buồn sau cái chết của nhà lãnh đạo Hugo Chavez vào đầu tháng này.

 

Ông Maduro cáo buộc CIA và Lầu Năm Góc cùng các nhà ngoại giao Mỹ Roger Noriega và Otto Reich, từng làm đại sứ Mỹ tại Venezuela, lên kế hoạch cho âm mưu.

 

Ông Maduro cũng cho biết các nhóm đối lập cũng tham gia vào âm mưu và cam kết chính phủ của ông sẽ cung cấp “bảo vệ cho tất cả các ứng viên tổng thống” và đặc biệt là ông Capriles.

 

Tuy nhiên, ông Capriles, thống đốc bang Miranda, đã cho biết trên trang Twitter rằng ông Maduro sẽ chịu trách nhiệm “cho bất kỳ điều gì xảy ra”.

 

Mối quan hệ giữa Washington và Caracas đã căng thẳng kể từ khi ông Chavez lần đầu tiên lên nắm quyền vào năm 1999. Hai nước không có đại sứ đại diện ở thủ đô của nhau kể từ năm 2010. Venezuela từng nhiều lần cáo buộc Mỹ âm mưu lật đổ hoặc ám sát ông Chavez cũng như tìm cách gây bất ổn cho chính phủ nước này.

 

Phan Anh

Theo AFP