1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vụ khanh Anh thảo luận kết nối khoa học và kinh doanh với Việt Nam

(Dân trí) - Quốc vụ khanh Anh Nigel Adams cho rằng mối quan hệ Vương quốc Anh - Việt Nam có tiềm năng phát triển ngày một bền vững và sâu sắc hơn nữa cho dù ở lĩnh vực nào.

Quốc vụ khanh Anh thảo luận kết nối khoa học và kinh doanh với Việt Nam - 1

Quốc vụ khanh Anh Nigel Adams "thăm trực tuyến" Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam)

Đánh dấu 10 năm Quan hệ đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á của Bộ Ngoại giao Anh, ông Nigel Adams, đã có “chuyến thăm trực tuyến” đầu tiên tới Việt Nam hôm 16/7. Trong bối cảnh dịch Covid-19 và bị hạn chế đi lại, Quốc vụ khanh đã có các cuộc trao đổi bằng hình thức trực tuyến với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Tô Anh Dũng cùng một số chuyên gia trong nước và quốc tế.

Chuyến thăm lần này là lần thứ hai ông Adams đến khu vực Đông Nam Á bằng hình thức trực tuyến kể từ khi ông được bổ nhiệm là Quốc vụ khanh phụ trách khu vực châu Á vào tháng 2 năm nay. Chuyến thăm thể hiện chính sách ưu tiên của Vương quốc Anh trong việc xây dựng mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời đóng vai trò là đối tác chiến lược của Anh. Sau chuyến thăm trực tuyến, Quốc vụ khanh Nigel Adams chia sẻ:

“Thông qua các phiên làm việc hôm nay, có thể thấy rằng có những cơ hội xuất hiện từ trong giai đoạn khó khăn và mối quan hệ Vương quốc Anh - Việt Nam có tiềm năng phát triển ngày một bền vững và sâu sắc hơn nữa.

Cho dù đó là hợp tác trong lĩnh vực y tế khi các nhà khoa học của hai nước đang nỗ lực trong cuộc chiến chống lại đại dịch, hay phối hợp về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, hoặc trao đổi thương mại để kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp 3 lần từ dưới 2 tỷ lên gần 6 tỷ bảng Anh trong vòng 10 năm trở lại đây, quan hệ đối tác của chúng ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ”.

Sau đó, Quốc vụ khanh đã có phiên làm việc với Cục trưởng Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao Việt Nam), ông Nguyễn Hoàng Long đồng thời là Đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm tại Anh và một số lãnh đạo của Học viện Ngoại giao Việt Nam, để thảo luận về vai trò của Việt Nam trên thế giới và các biện pháp hai nước cùng giải quyết các thách thức cơ bản trên toàn cầu và các mối đe dọa đối với các chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Quốc vụ khanh Adams đã tham dự các cuộc thảo luận về “Môi trường kinh doanh tại Việt Nam” và “Những thách thức đối với chăm sóc sức khỏe” với các thành viên của Đơn vị nghiên cứu lâm sàng của Đại học Oxford (OUCRU). Quốc vụ khanh kết thúc chuyến thăm bằng phiên làm việc trực tuyến với đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công thương Việt Nam trong phiên thảo luận về “Phục hồi xanh”.

Minh Phương